Đồng Nai: Bắt giữ 2 tên cướp và 1 đối tượng tiêu thụ tài sản gian

Ngày 5-1, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Trung Duy (SN 1994), Nguyễn Anh Thông (SN 1997) cùng ngụ huyện Thống Nhất để điều tra về hành vi cướp tài sản và tạm giữ Nguyễn Đỗ Thuận Thiên (SN 1985) quê huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Thông bị bắt giữ. Ảnh: NGUYÊN HỒNG

Đối tượng Thông bị bắt giữ. Ảnh: NGUYÊN HỒNG

Trước đó, tối ngày 27-12-2020, anh L.H.Đ (SN 1996, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) chở bạn gái đến khu vực cầu gỗ thuộc ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất ngồi nói chuyện.

Đến khoảng 21 giờ thì bị 2 đối tượng dùng dao tự chế khống chế cướp 1 xe máy, 2 điện thoại, 1 dây chuyền vàng (tổng tài sản bị cướp khoảng 56 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thông tin về vụ cướp sau đó được trình báo đến cơ quan công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 3-1-2021, Công an huyện Thống Nhất đã bắt khẩn cấp Thông khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất), còn Duy sa lưới một ngày sau đó.

Các đối tượng khai nhận: Do không có việc làm lại nghiện hút nên tối ngày 27-12-2020 cả hai rủ nhau đi “ăn hàng”, lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Chiếc xe cướp được chúng nhờ Thiên xóa số khung, số máy và bán được 11 triệu đồng, Thiên được chia 1,5 triệu đồng. Số tài sản còn lại các đối tượng bán được 12 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Sau khi Thông và Duy bị bắt, Thiên đã ra đâu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

NGUYÊN HỒNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-nai-bat-giu-2-ten-cuop-va-mot-doi-tuong-tieu-thu-tai-san-gian-707073.html