Đồng Nai: Bắt 3 đối tượng dùng dao tự chế cướp xe máy

Công an huyện Thống Nhất đang tạm giữ 3 đối tượng Lê Trung Duy, Nguyễn Anh Thông và Nguyễn Đỗ Thuận Thiên để điều tra về hành vi 'Cướp tài sản' và 'Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'.

Một trong các đối tượng tại cơ quan Công an

Một trong các đối tượng tại cơ quan Công an

Ngày 5/1, thông tin từ Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 3 đối tượng Lê Trung Duy (27 tuổi) và Nguyễn Anh Thông (24 tuổi, cùng trú tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, Nguyễn Đỗ Thuận Thiên (36 tuổi, trú huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 27/12/2020 anh L.H.Đ. (25 tuổi, trú huyện Định Quán) điều khiển xe máy (BKS 60B4-677.28) chở bạn gái đến khu vực cầu gỗ tại Trung tâm Núi Cúi thuộc ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất ngồi tâm sự.

Đến khoảng 21h thì bị 2 đối tượng dùng dao tự chế khống chế cướp 1 xe máy, 2 ĐTDĐ, 1 dây chuyền vàng trị giá tài sản khoảng 56 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 1/1/2021, anh Đ. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Nhận được tin trình báo của nạn nhân, cơ quan Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành xác minh, điều tra truy bắt các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến chiều ngày 3/1, lực lượng Công an đã xác định và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Thông khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất. Đối tượng Duy cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bình An, huyện Long Thành.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Duy và Thông đều không có nghề nghiệp, lại nghiện ma túy. Ngày 27/12, các đối tượng bàn nhau đến địa bàn núi Cúi xã Gia Tân cướp xe để bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi cướp xe của anh Đ. chúng nhờ Thiên thay đổi đặc điểm của xe bằng cách xóa số khung số máy và bán được 11 triệu đồng. Thiên được chia 1,5 triệu đồng, số tài sản còn lại chúng mang đi bán được 12 triệu đồng rồi chia nhau. Ngày 4/1, Thiên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Xuân Ngọc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dong-nai-bat-3-doi-tuong-dung-dao-tu-che-cuop-xe-may-548887.html