Đồng Nai: Bàn giao 3 cá thể gấu ngựa cho trung tâm bảo tồn

Ngày 12/3 tại Đồng Nai, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt đã tiếp nhận 3 cá thể gấu ngựa đưa về cơ sở bảo tồn.

Trong buổi sáng, dưới sự chứng kiến của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, các chuyên viên của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt đã tiến hành gây mê, kiểm tra sức khỏe đối với 2 cá thể gấu ngựa đang được nuôi nhốt tại Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đây là 2 cá thể gấu ngựa khoảng 20 năm tuổi, mỗi con nặng khoảng 120kg, trước đó được người dân tự nguyện bàn giao cho Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa và được Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cấp phép, gắn chip để theo dõi. Tuy nhiên chúng vẫn sống trong môi trường nuôi nhốt không đảm bảo.

Buổi chiều, đoàn tiếp nhận thêm một cá thể gấu ngựa nữa tại huyện Trảng Bom.

Cả 3 cá thể gấu sẽ được kiểm tra sức khỏe, sau đó đưa về cơ sở bảo tồn gấu tại tỉnh Ninh Bình. Tại đây, gấu sẽ được sinh sống, chăm sóc trong môi trường bán tự nhiên.

Gấu ngựa có tên khoa học là Ursus Thibetanus, thuộc nhóm 1B, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Xuân Lượng/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dong-nai-ban-giao-3-ca-the-gau-ngua-cho-trung-tam-bao-ton-885265.vov