Đồng Nai: 3 thanh niên bị nước cuốn trôi xuống suối sau cơn mưa lớn

Do nước dưới dòng suối chảy cuồn cuộn nên 3 nam thanh niên và 2 xe máy đều bị nước cuốn trôi. Sau khi trôi khoảng 100m thì 1 thanh niên đã níu vào được cành cây và trèo lên bờ, 2 người còn lại thì bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 8/5, trên địa bàn TP Biên Hòa có xảy ra mưa lớn. Sau cơn mưa, nước từ thượng nguồn suối Bà Lúa đổ về đoạn cuối thuộc địa bàn khu phố 1, phường Long Bình Tân với lưu lượng lớn. Vào khoảng 19h, có 3 thanh niên là công nhân đi làm về đã qua đoạn đường cua ven suối Bà Lúa không may bị nước chảy xiết cuốn trôi xuống dòng suối.

Do nước dưới dòng suối chảy cuồn cuộn nên 3 nam thanh niên và 2 xe máy đều bị nước cuốn trôi. Sau khi trôi khoảng 100m thì 1 thanh niên đã níu vào được cành cây và trèo lên bờ, 2 người còn lại thì bị nước cuốn mất tích.

Chiếc xe máy thứ 2 của các nạn nhân được vớt lên bờ.

Chiếc xe máy thứ 2 của các nạn nhân được vớt lên bờ.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Long Bình Tân và công an phường đã huy động lực lượng tới hiện trường tìm kiếm. Đến 23h30 cùng ngày đã vớt được 2 chiếc xe máy lên bờ nhưng vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân.

Suối Bà Lúa dài hơn 2 km, rộng 6-7 m, chảy qua hai phường ở Biên Hòa rồi đổ ra sông Đồng Nai. Do suối hẹp nên khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về thường chảy xiết, tràn lên mặt đường.

Cơn mưa lớn chiều nay cũng khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Biên Hòa ngập nặng. Nhiều người bị dòng nước chảy cuồn cuộn xô ngã trên đường, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy xe máy của nạn nhân bị cuốn trôi xuống suối.

Đây là trận mưa lớn thứ hai gây ngập trong vòng một tuần qua ở Biên Hòa.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa giông đang có xu hướng gia tăng vào chiều tối kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là thời tiết đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa mưa.

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/dong-nai:-3-thanh-nien-bi-nuoc-cuon-troi-xuong-suoi-sau-con-mua-lon-44123.html