Đồng Nai: 14 cá thể động vật hoang dã 'chờ' lên bàn nhậu

Lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang một quán ăn tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm.

Trưa 31/7, Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán ăn gia đình Trúc Tiên nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Biên Hòa.

Qua kiểm tra tại khu vực bếp ăn, lực lượng chức năng phát hiện có 14 cá thể động vật hoang dã quý hiếm như cheo cheo, cầy vòi hương, dúi mốc nhỏ… Đặc biệt, có một cá thể tê tê Java cái thuộc nhóm 1B nặng khoảng 5kg đang mang bầu, cá thể tê tê nay sinh một tê tê con ngay tại thời điểm kiểm tra. Ngoài ra, 1 cá thể rắn quý hiếm đang bị chế biến thành món ăn.

Lực lượng chức năng TP. Biên Hòa vừa bắt quả tang một quán ăn tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm.

Lực lượng chức năng TP. Biên Hòa vừa bắt quả tang một quán ăn tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm.

Làm việc với đoàn kiểm tra, quản lý quán ăn Trúc Tiên là ông Phan Đình Văn khai nhận số động vật hoang dã trong quán là do một người tên Hùng ở huyện Vĩnh Cửu ký gửi để bán cho khách nhậu. Còn chủ quán ăn được xác định là ông Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi, ở phường Bửu Long, TP. Biên Hòa).

Đoàn kiểm tra liên ngành sau đó đã lập biên bản để tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan. Toàn bộ số động vật hoang dã được đưa về trung tâm cứu hộ để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên./.

Xuân Lượng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dong-nai-14-ca-the-dong-vat-hoang-da-cho-len-ban-nhau-794395.vov