Đồng minh phương Tây hứa tăng cường xe tăng, đạn dược để Ukraine 'phản công'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, hôm thứ Sáu (21/4) nói trong cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine rằng NATO và các quốc gia phương Tây khác sẽ tăng cường viện trợ xe tăng, đạn dược và nhiều loại khí tài khác cho Ukraine.

“Sẵn sàng cho một cuộc phản công”

Cuộc họp này diễn ra một năm sau cuộc họp đầu tiên nhằm tập hợp các nhà lãnh đạo quốc phòng NATO và đại diện từ các quốc gia khác để thảo luận về tình hình an ninh và cách viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

 Các bộ trưởng và đại diện từ khoảng 50 quốc gia đã tập trung tham dự cuộc họp do Mỹ chủ trì của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein, Đức. Ảnh: Reuters

Các bộ trưởng và đại diện từ khoảng 50 quốc gia đã tập trung tham dự cuộc họp do Mỹ chủ trì của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein, Đức. Ảnh: Reuters

Ông Austin cho biết Nhóm Liên lạc, được thành lập một năm trước, đã quyên góp được hơn 55 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Ukraine, hơn 35 tỷ đô la trong số đó đến từ Mỹ. Austin cho biết trọng tâm của các cuộc đàm phán lần này sẽ là "tập trung vào các nhu cầu chính mà Ukraine cần ngay bây giờ".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc biệt nhấn mạnh vào ba loại khí tài là phòng không, đạn dược và "thiết bị hỗ trợ", nghĩa là thiết bị hỗ trợ hoặc vật tư hoặc phương tiện hỗ trợ phi sát thương có thể giúp quân đội trên chiến trường.

Ông cũng ca ngợi những nỗ lực của châu Âu trong việc tăng cường sản xuất đạn dược, vì một cuộc xung đột quy mô lớn và kéo dài sử dụng vũ khí hiện đại đã cho thấy năng lực sản xuất đạn dược của phương Tây hạn chế như thế nào trong những thập kỷ gần đây.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết mục tiêu là cung cấp cho Ukraine các thiết bị cần thiết để nước này có thể phát động một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ vào mùa xuân hoặc mùa hè.

"Tôi tin tưởng rằng giờ đây họ sẽ có thể giải phóng nhiều lãnh thổ hơn nữa", ông Stoltenberg nói với các nhà báo khi được hỏi liệu Ukraine có được những gì họ cần để thực hiện thành công cuộc phản công hay không.

Xe tăng Leopard và Abrams

Mặc dù Mỹ ít đề cập đến vấn đề này hơn, nhưng xe tăng cũng có trong các cuộc đàm phán, cũng như vấn đề bảo trì thực địa các thiết bị hiện có. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, đã tìm cách tập trung vào vấn đề này sớm hơn vào thứ Sáu, lưu ý rằng sự hao mòn thường tồi tệ hơn nhiều khi được sử dụng trong chiến đấu.

Đức, Ba Lan và Ukraine đã ký một thỏa thuận ba bên để thiết lập một trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard (hoặc Gepard) được sử dụng ở Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Ảnh: Wiki

Ông Pistorius cho biết việc giao xe tăng của Đức đang tiến triển nhanh chóng mà không đi vào chi tiết cụ thể, trong khi Đan Mạch và Hà Lan cho biết trước thềm cuộc đàm phán rằng họ có kế hoạch cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng chiến đấu Leopard 2A4.

Và tín hiệu đầu tiên về việc xe tăng M1 Abrams của Mỹ - được công bố giao cho Ukraine cùng ngày với xe tăng Leopards của Đức - sẽ đến được đất châu Âu cũng đã xuất hiện.

Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 31 xe tăng Abrams sẽ đến Khu vực huấn luyện Grafenwöhr ở Đức vào cuối tháng 5 và quân đội sẽ bắt đầu huấn luyện vài tuần sau đó. Các chương trình đào tạo tương tự dành cho quân đội Ukraine học cách vận hành thiết bị mới đã diễn ra tại Grafenwöhr gần biên giới với Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, Canada cho biết vào đầu ngày thứ Sáu rằng họ sẽ gửi cho Ukraine gói thiết bị trị giá 39 triệu đô la Canada (khoảng 29 triệu đô la Mỹ) bao gồm 40 khẩu súng bắn tỉa mới và 16 bộ radio. Bộ trưởng Quốc phòng Canada, Anita Anand, cũng công bố một khoản đóng góp riêng cho quỹ NATO để viện trợ cho Ukraine.

Hoàng Anh (theo AFP, DPA, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dong-minh-phuong-tay-hua-tang-cuong-xe-tang-dan-duoc-de-ukraine-phan-cong-post244773.html