Đồng minh Mỹ đồng loạt 'quay lưng' ở Iraq?

Pháp, Đức và Úc, đã đệ trình yêu cầu lên Bộ chỉ huy hoạt động chung để thiết lập thời gian biểu rút quân khỏi Iraq.

Ngày 10/2, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc hội Iraq Bader Al-Ziyadi dẫn một báo cáo cho biết, Đức, Pháp và Úc đã gửi yêu cầu rút toàn bộ lực lượng của họ khỏi Iraq.

"Pháp, Đức và Úc, đã đệ trình yêu cầu lên Bộ chỉ huy hoạt động chung để thiết lập thời gian biểu rút quân khỏi Iraq. Tất cả các lực lượng liên minh đã ngừng hoạt động như một bước đầu tiên để rút quân", ông Badr Al-Ziyadi nói với Cơ quan thông tấn Iraq (INA).

Al-Ziyadi nói thêm rằng, chính phủ Iraq sẽ chịu trách nhiệm lập thời gian biểu và hỗ trợ cho hoạt động rút quân của Pháp, Đức và Úc. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có động thái cụ thể nào về việc rút quân.

Quân đội Mỹ ở Iraq.

Quân đội Mỹ ở Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer hồi giữa tháng 1/2020 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq để gặp mặt các chỉ huy quân đội viễn chinh trong bối cảnh không chắc chắc về sự hiện diện của quân đội Đức ở Iraq.

Liên quan đến sự hiện diện của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Mosul, ông Al-Ziyadi giải thích rằng, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không nằm trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Việc loại bỏ lực lượng này khỏi Iraq là nhiệm vụ tiếp theo của chính phủ.

Truyền thông Ả Rập ngày 10/2 cũng báo cáo rằng, quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi 15 căn cứ ở Iraq. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến báo cáo này.

Thông tin về việc Đức, Pháp, Úc, Mỹ rút quân khỏi Iraq xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Baghdad liên tục có những động thái yêu cầu những nước này rút quân khỏi Iraq sau cái chết của thiếu tướng Soleimani - chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds (3/1).

Cái chết của ông Soleimani khiến tình hình tại Iraq trở nên căng thẳng, rất nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhắm thẳng vào các căn cứ của quân đội nước ngoài tại Iraq.

Cho đến nay, chưa có binh sĩ nào của liên minh quân sự quốc tế thiệt mạng, thế nhưng hàng chục binh sĩ quân đội Iraq đã phải ngã xuống sau những cuộc tấn công này.

Ngày 5/1, Quốc hội Iraq đã tổ chức phiên họp bất thường để thông qua một nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài phải rút khỏi quốc gia Trung Đông này.

Các nghị sĩ Iraq đã phê chuẩn dự luật yêu cầu chấm dứt thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận cho phép Washington gửi lực lượng giúp chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng cách đây hơn 4 năm.

Ngay sau đó, Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi đã đề nghị Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cử phái đoàn tới Iraq để xây dựng cơ chế rút quân đội Mỹ khỏi đất nước Trung Đông.

Ông Adel Abdul-Mahdi cũng nhấn mạnh rằng, Baghdad phản đối tất cả vi phạm chống lại chủ quyền của mình, trong đó có vụ Iran bắn tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ ở Iraq và cuộc không kích hạ sát tướng Soleimani.

Trước làn sóng biểu tình rầm rộ của người dân yêu cầu Mỹ và đồng minh rút quân khỏi Iraq, cuối tháng 1/2020, Đại giáo chủ dòng Hồi giáo Shi'ite của Iraq Ali al-Sistani kêu gọi các thế lực nước ngoài tôn trọng chủ quyền của Iraq.

Thành Đô

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dong-minh-my-dong-loat-quay-lung-o-iraq-3396681/