Đồng minh khuyên ông Trump hoãn công bố kế hoạch 2024

Ông Trump dự kiến thông báo chính thức trong tuần tới về kế hoạch tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, nhưng một số đồng minh đang khuyên ông hoãn việc đó lại.

 Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Tôi sẽ khuyên ông ấy nên dời việc thông báo kế hoạch 2024 cho đến sau cuộc đua bổ sung ở Georgia. Georgia cần phải trở thành tâm điểm của mọi đảng viên Cộng hòa trong cả nước ngay bây giờ”, Jason Miller, cựu cố vấn của ông Trump, nói, AP đưa tin.

Ông Miller đề cập đến cuộc đua bổ sung căng thẳng ở bang Georgia, giữa ứng viên Herschel Walker - một cựu cầu thủ bóng đá - được ông Trump hậu thuẫn với thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Raphael Warnock, sau khi cả hai người đều không đạt đủ ngưỡng 50% số phiếu bầu để giành chiến thắng.

Cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georgia đang là một trong 4 điểm nóng còn lại quyết định cán cân quyền lực của Thượng viện trong 2 năm tới.

Hàng loạt kết quả đáng thất vọng từ các ứng viên được ông Trump hậu thuẫn trong cuộc bầu cử giữa kỳ đang đặt những câu hỏi mới về sức hấp dẫn của ông trong đảng Cộng hòa.

Kết quả - trước đó được dự đoán mang về lợi thế cho đảng Cộng hòa - khá cân bằng hiện tại đã dập tắt hy vọng của đảng về một làn sóng đỏ mạnh mẽ, đồng thời tạo thêm động lực cho đảng đối thủ.

Ông Trump đã sử dụng các cuộc đua giữa kỳ như một cơ hội để chứng minh ảnh hưởng chính trị lâu dài của mình sau khi mất Nhà Trắng vào năm 2020. Ông ủng hộ hơn 330 ứng viên, thường quảng bá các ứng cử viên thiếu kinh nghiệm.

Ứng viên của ông Trump đã giành được một số chiến thắng lớn hôm 8/10, đặc biệt là ở Ohio, nơi ứng viên JD Vance, một luật sư và tác giả viết sách, thắng dễ dàng nhờ sự chứng thực của ông Trump. Ở Bắc Carolina, Hạ nghị sĩ Ted Budd, được ông Trump ủng hộ, đã giữ một ghế Thượng viện cho đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, người của ông Trump cũng mất một số ghế trọng điểm, đặc biệt là ở Pennsylvania, nơi ứng viên Mehmet Oz thất bại trước đảng viên Dân chủ John Fetterman. Ứng viên được ông Trump hậu thuẫn cũng thua các cuộc đua thống đốc ở Pennsylvania, Michigan và Maryland, và một cuộc đua vào Thượng viện ở New Hampshire.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, một người bạn lâu năm của Trump và là nhà cố vấn, đổ lỗi cho cựu tổng thống vì đã chọn các ứng cử viên có nhiều thiếu sót về mặt chính trị.

“Chúng tôi sẽ không giành được số ghế trong Hạ viện mà chúng tôi dự đoán ban đầu, và chúng tôi có thể không giành được Thượng viện dù tổng thống chỉ đang có 40% sự ủng hộ từ công chúng. Chỉ có một người đáng bị đổ lỗi vì điều đó và đó là Donald Trump”, ông Christie nói.

Bộ đôi Biden - Obama và ông Trump xung trận Tổng thống Joe Biden, ông Barack Obama và ông Donald Trump đều có những lời công kích đanh thép đảng đối lập trong cuộc vận động tại Pennsylvania ngày 5/11.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-minh-khuyen-ong-trump-hoan-cong-bo-ke-hoach-2024-post1373751.html