Đồng minh Iran bất ngờ tấn công căn cứ của Mỹ ở Iraq

Hành động quân sự mới nhất có thể sẽ đẩy tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông lên một nấc thang mới.

Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, căn cứ quân sự của Mỹ ở Ain al-Assad, nằm trên lãnh thổ Iraq đã phải hứng chịu hỏa lực mãnh liệt thông qua các bệ pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

Theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng vũ trang "có nguồn gốc từ Iran" đã sử dụng hệ thống BM-21 Grad do Liên Xô chế tạo.

Mặc dù phía Mỹ tuyên bố không có thiệt hại về người hay vật chất nhưng thông tin cho biết rằng ít nhất 5 quả đạn rocket đã rơi vào căn cứ quân sự Mỹ. Chính vì lý do trên, không loại trừ khả năng thực tế Mỹ đã phải gánh chịu một số thương vong.

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Ain al-Assad vừa bị tấn công dữ dội bằng pháo phản lực phóng loạt. Ảnh: Al Masdar News.

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Ain al-Assad vừa bị tấn công dữ dội bằng pháo phản lực phóng loạt. Ảnh: Al Masdar News.

Cần phải làm rõ rằng theo phía Mỹ, nhóm vũ trang Kataib Hezbollah thân Iran là tác giả của vụ tập kích này. Theo dữ liệu sơ bộ, lý do cho cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ là nhằm mục đích gây bất ổn cho các lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh.

Nhiều khả năng sắp tới đây Quân đội Mỹ tại Iraq sẽ tiến hành đợt tấn công dữ dội nhằm đáp trả đối phương, nhưng sẽ nghiêm trọng hơn nếu họ quy trách nhiệm cho Iran, rằng Tehran mới thực chất là phía đứng sau vụ tấn công.

Trong trường hợp xấu nhất, những đợt tấn công trả đũa qua lại lẫn nhau hoàn toàn có thể làm bùng phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn, nhất là khi thời điểm hiện tại khu vực Trung Đông và nhất là quan hệ Mỹ - Iran không khác gì một thùng thuốc súng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/dong-minh-iran-bat-ngo-tan-cong-can-cu-cua-my-o-iraq/20191208030914329