Đồng minh bị máy bay không người lái Yemen đột kích, Saudi Arabia phản công trả đũa

Các cuộc không kích hạng nặng nhắm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại sân bay quốc tế Sanaa và căn cứ không quân Al Delmi ở phía bắc thủ đô Yemen, thông tin được công bố trên kênh telegram của website quân sự quốc gia Yemen tối 27.8

Một máy bay không người lái của lực lượng Yemen. Ảnh: PTV.

Đài truyền hình Al Masirah TV của lực lượng Houthi cho biết, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích tấn công sân bay và căn cứ không quân nói trên.

Trước đó, Press TV đưa tin, các lực lượng Yemen, đã thực hiện cuộc không kích nhắm vào một mục tiêu kinh tế chiến lược ở UAE.

Một nguồn tin quân sự Yemen giấu tên cho biết, binh lính Yemen và đồng minh đã sử dụng thiết bị không người lái sản xuất trong nước Sammad-3 (Invincible-3) để tấn công sân bay quốc tế Dubai tối 27.8.

Hôm 26.7, các lực lượng quân đội Yemen và đồng minh đã tấn công sân bay quốc tế Abu Dhabi ở UAE bằng máy bay không người lái cùng loại.

Khi đó, Abdullah al-Jafri - phát ngôn viên của lực lượng phòng không không quân Yemen cho biết, cuộc tấn công bằng máy không người lái làm tê liệt hoạt động ở sân bay Abu Dhabi. Ông này cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng Yemen sử dụng máy bay không người lái để tấn công sân bay.

Phát ngôn viên Abdullah al-Jafri cũng tuyên bố, lực lượng Yemen sẽ tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng của các nước đã tham gia cuộc chiến ở Yemen trong thời gian sắp tới.

UAE là đồng minh quan trọng của Saudi Arabia trong liên quân chiến đấu ở Yemen.

Saudi Arabia và một số đồng minh trong khu vực đã triển khai chiến dịch quân sự ở Yemen từ tháng 3.2015 nhằm đưa chính phủ của cựu tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi trở lại nắm quyền và lật đổ lực lượng Houthi Ansarullah đang kiểm soát nước này.

Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15.000 người và khiến hàng ngàn người khác bị thương. Thêm vào đó, hơn 2.200 người khác đã thiệt mạng vì dịch tả.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dong-minh-bi-may-bay-khong-nguoi-lai-yemen-dot-kich-saudi-arabia-phan-cong-tra-dua-627773.ldo