Đóng máy phim 'Về nhà đi con': Bảo Hân khóc nức nở, Bảo Thanh than thở toàn mặc đồ ngủ

Ê kíp diễn viên Về nhà đi con vừa thực hiện những cảnh quay cuối cùng chiều 18/6.

Phim Về nhà đi con do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện đóng máy vào 18h chiều 18/6. Trong clip hậu trường chia tay đăng tải trên fanpage, các diễn viên bịn rịn nói lời từ biệt sau chặng đường làm phim chung.

Trong cảnh quay cuối xuất hiện NSƯT Trung Anh, diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân và em bé Bon-con của Anh Thư trong phim. Một đoạn clip hậu trường hé lộ cảnh quay cuối là cảnh ông Sơn vào phòng ba cô con gái đang tâm sự. Anh Thư và em bé cũng ở trong căn phòng của ba chị em.

Bảo Hân trong vai cô em út Ánh Dương khóc toáng lên trong đoạn clip chia tay, dù chỉ là chút bông đùa nhưng dường như cũng thể hiện tâm trạng của những diễn viên gắn bó với nhau suốt chặng đường vừa rồi trong Về nhà đi con.

Bảo Hân khóc nức nở khi đoàn phim đóng máy

Bảo Hân khóc nức nở khi đoàn phim đóng máy

Đoạn clip livestream cũng gây chú ý bởi sự xuất hiện của một nhân vật mới rất đặc biệt được dự đoán là con trai của Vũ - Thư. Diễn viên Bảo Thanh đã bế diễn viên nhí đáng yêu này trên tay rất lâu. Em bé cũng rất ngoan mặc cho xung quanh mọi người đều đang rất ồn ào náo nhiệt. Lát sau, mẹ của bé cũng xuất hiện để chụp ảnh với đoàn phim.

Về phía "chị Huệ" Thu Quỳnh, nữ diễn viên vẫy tay chào khán giả trước ống kính và hài hước nói rằng hôm nay cô đã chính thức được xả vai, chấm dứt chuỗi ngày khóc lóc bi kịch.

Ở đoạn cuối, nữ diễn viên Bảo Thanh còn khiến người xem phải bật cười khi than thở rằng cô suốt ngày phải mặc... đồ ngủ, khai máy cũng mặc, mà đóng máy cũng vẫn mặc.

Một số khán giả tỏ ra tiếc nuối vì không được nhìn thấy diễn viên Quốc Trường (vai Vũ) trong ngày quay cuối. Bởi sự thật thì Quốc Trường đã hoàn thành những cảnh cuối của mình vào ngày hôm qua và cũng đã có một status dài lâm li bi đát chia tay đoàn phim trên trang facebook cá nhân.

Về nhà đi con lên sóng khung giờ vàng phim VTV1 từ 8/4, các tối từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Phim lên sóng trong khi ê kíp vẫn tiếp tục sản xuất, đó cũng là áp lực đối với các nhà làm phim.

Chỉ vài tập sau khi lên sóng, Về nhà đi con nhanh chóng trở thành phim truyền hình ăn khách nhất VTV. Cơn sốt phim không khó giải thích, bởi câu chuyện gần gũi, lối diễn xuất khá chân thực và sự ăn ý của dàn diễn viên.

Kim Hảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dong-may-phim-ve-nha-di-con-bao-han-khoc-nuc-no-bao-thanh-than-tho-toan-mac-do-ngu-69272-7.html