Dòng máu châu Phi tạo nên sức mạnh của Real Madrid

Thành công của Real Madrid có đóng góp không nhỏ từ các ngôi sao mang gốc gác châu Phi.

David Alaba là một trong những cầu thủ có lai lịch phức tạp bậc nhất làng túc cầu. Trung vệ này sinh ra tại Áo, nhưng có bố là người Nigeria, trong khi mẹ là người Philippines. Alaba gia nhập Real vào hè 2021. Anh trở thành chốt chặn đáng tin cậy và cùng CLB chủ quản giành cú đúp danh hiệu La Liga và UEFA Champions League.

Sau Alaba, Real tiếp tục đem về một cầu thủ gốc Phi khác, đó là Eduardo Camavinga. Tiền vệ 18 tuổi mang quốc tịch Pháp, sinh ra tại Angola và có bố mẹ là người Congo. Với khả năng chuyền bóng, sự điềm tĩnh và bền bỉ, Camavinga được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hay nhất châu Âu.

Một cầu thủ gốc Châu Phi khác góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2021/2022 của Real là Ferland Mendy. Hậu vệ 27 tuổi sinh ra tại Pháp và có bố mẹ là người Senegal. Mendy là sự thay thế xứng tầm cho cựu đội trưởng Marcelo.

Trong lịch sử, Real Madrid còn sở hữu nhiều cầu thủ gốc gác châu Phi khác. Không thể không nhắc đến Karim Benzema. Ngôi sao 35 tuổi sinh ra tại Pháp, có bố mẹ là người Algeria, giống với huyền thoại Zinedine Zidane. Benzema từng cổ vũ tuyển Algeria trong hành trình vô địch cúp châu Phi năm 2019.

Tân binh tại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay của “Kền kền trắng”, Antonio Rudiger, cũng mang dòng máu châu Phi. Trung vệ 29 tuổi sinh ra tại Đức và có mẹ là người Sierra Leone.

Sau Rudiger, Aurelien Tchouameni là cái tên tiếp theo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ tại kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tiền vệ trẻ mang quốc tịch Pháp, có gốc gác từ Cameroon. Cũng đến từ Cameroon phải kể đến Samuel Eto'o, người được coi là cầu thủ châu Phi đầu tiên trong lịch sử Real Madrid. Một cầu thủ gốc Cameroon khác, Geremi Njitap, đã đi vào lịch sử “Los Blancos” với bàn thắng vào lưới Oliver Kahn ở Munich, giúp đội bóng giành chức vô địch châu Âu thứ 9.

Claude Makelele là một trong những cái tên gốc Phi thi đấu thành công nhất tại Real Madrid. Tiền vệ này sinh ở Kinshasa (CHDC Congo hiện tại), nhưng mang quốc tịch Pháp. Makelele từng được mệnh danh là “Hộ vệ Hoàng gia” và là nhân tố không thể thiếu trong “Dải ngân hà" đầu tiên của Real Madrid.

Năm 2006, “Kền kền trắng” chiêu mộ Mahamadou Diarra từ Lyon. Tiền vệ người Mali để lại dấu ấn bằng bàn thắng vàng vào lưới Mallorca, giúp Real giành chức vô địch La Liga mùa giải 2006/07. Sau đó, đội chủ sân Estadio Santiago Bernabeu đón thêm Lassana Diarra, tiền vệ phòng ngự người Pháp cũng mang dòng máu Mali.

Dưới thời HLV Jose Mourinho, cũng có hai cầu thủ châu Phi khác gia nhập Real Madrid. Đó là tiền đạo Emmanuel Adebayor (người Togo) và Michael Essien (người Ghana). Cả hai đều gia nhập “Kền kền trắng” theo dạng cho mượn, lần lượt từ Man City và Chelsea.

Sơn Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-mau-chau-phi-tao-nen-suc-manh-cua-real-madrid-post1331712.html