Động lực xây dựng đơn vị chính quy, nâng cao đời sống bộ đội

Những ngày này, đến các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học (BCHH), chúng tôi thấy cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ai cũng hào hứng, tích cực, tự giác tham gia các phần việc chuẩn bị cho hội thi 'Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp' và hội thi 'Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt' năm 2021 do binh chủng tổ chức.

Tại Sở chỉ huy của Bộ tư lệnh Hóa học, ngoài các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu vực trung tâm. Trong thang máy những thước phim sinh động về công tác chuẩn bị cho hội thi của toàn binh chủng cũng được trình chiếu cho người ra vào tham quan. Đại tá Lê Văn Hộ, Chủ nhiệm Hậu cần BCHH, hào hứng cho biết: Thực hiện chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2021, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” đạt được bề rộng và chiều sâu, BCHH tổ chức cuộc thi “kép” với mục tiêu tạo bước đột phá thay đổi diện mạo, cảnh quan các đơn vị, thiết thực nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng bộ đội.

 Chiến sĩ Tiểu đoàn 902, Lữ đoàn 86 chăm sóc giàn su su tại khu tăng gia.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 902, Lữ đoàn 86 chăm sóc giàn su su tại khu tăng gia.

Được biết, Cục Hậu cần đã tham mưu với thủ trưởng Bộ tư lệnh Hóa học, Ban tổ chức hội thi xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, ban hành quy chế hội thi. “Tại hội thi lần này, toàn binh chủng có 11 đơn vị tham gia, chia làm hai khối: Khối đơn vị chiến đấu, nhà trường và khối đơn vị bảo đảm. Dự kiến, từ ngày 15 đến 30-6, Ban giám khảo sẽ lần lượt chấm điểm tại các đơn vị. Quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng xây dựng, triển khai kế hoạch trước khi chấm thi chính thức. Để hội thi đạt hiệu quả thiết thực, Ban tổ chức chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tự tổ chức chấm thi cấp mình, báo cáo kết quả lên trên. Với cách làm đó, chắc chắn tinh thần, ý thức tham gia hội thi của các đơn vị sẽ được nâng cao”, Đại tá Lê Văn Hộ phấn khởi cho biết.

Thượng tá Phùng Quang Thương, Trưởng phòng Quân nhu (Cục Hậu cần), thành viên Ban tổ chức, người vừa trực tiếp cùng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi của các đơn vị, chia sẻ thêm: "Hội thi được các đơn vị hết sức quan tâm, đưa vào nghị quyết lãnh đạo năm; đồng thời xây dựng nghị quyết chuyên đề, đặt ra chỉ tiêu cụ thể. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã tập trung quy hoạch doanh trại, huy động kinh phí, công sức bộ đội để xây dựng, chỉnh trang doanh trại, triển khai nhiều mô hình tăng gia, chăn nuôi hiệu quả, phù hợp với đặc thù đơn vị. Tiêu biểu có thể kể đến Trường Sĩ quan Phòng hóa, Lữ đoàn 86, Nhà máy X61... Ngoài ra, một số đơn vị như Lữ đoàn 87, Kho K61, Kho K63... có nhiều đột phá trong đầu tư sơn, sửa các công trình, cải tạo cảnh quan môi trường, quy hoạch doanh trại. Các đơn vị này hứa hẹn sẽ tạo ra những bất ngờ về kết quả của hội thi năm nay".

Để “thực mục sở thị”, chúng tôi đến tham quan tại Lữ đoàn 86, đơn vị được đánh giá đang có bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội thi. Bước vào doanh trại lữ đoàn, chúng tôi đã thấy những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền "trang điểm" trên các lối đi. Mặc dù trời mưa lất phất, nhưng đến đâu cũng gặp các tốp cán bộ, chiến sĩ đang tích cực cải tạo, chỉnh trang hệ thống doanh trại. Dẫn chúng tôi ra khu tăng gia, mở cửa bước vào gian nhà lưới đang trồng những khay rau thủy canh, Trung tá Đỗ Duy Tân, Chủ nhiệm Hậu cần lữ đoàn cho biết: Do diện tích đất của đơn vị quản lý khá chật hẹp nên chúng tôi triển khai đa dạng các mô hình, tận dụng tối đa diện tích đất để trồng rau, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tăng gia sản xuất. Ngoài mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới, chúng tôi còn tận dụng các vật liệu để dựng hệ thống giàn, trồng các giống rau ăn lá, ăn quả, bảo đảm đủ rau xanh tại chỗ cho bữa ăn bộ đội. Cũng nhờ hội thi lần này mà đơn vị đã quan tâm đầu tư có chiều sâu, bài bản, "ra tấm ra món" hơn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Rời khu nhà lưới, chúng tôi tới khu vườn rau của Tiểu đoàn 902 nằm sát tường rào của đơn vị. Tại đây, một nhóm chiến sĩ đang bắc giàn, chuẩn bị trồng giống đậu đũa. Binh nhất Doãn Tiến Tam, Đại đội 5, cho biết: Từ khi vào quân ngũ, được sự hướng dẫn của chỉ huy, đồng đội, tôi đã biết các kỹ thuật trồng trọt. Hội thi lần này là dịp để mỗi người đóng góp công sức xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp, thiết thực nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ. Chính vì vậy, tôi và các đồng đội rất hào hứng tham gia, góp công sức nhỏ bé cho đơn vị.

Trung tá Đỗ Duy Tân cho biết thêm, đến nay, đơn vị đã hoàn thành các bước quy hoạch doanh trại, củng cố cảnh quan môi trường; khắc phục hư hỏng trang thiết bị điện, nước, sắp xếp thống nhất, chính quy nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội. Ngoài ra, các phân đội đã cải tạo nhà ăn, nhà bếp, sắp xếp kho quân nhu, bổ sung đầy đủ trang bị, dụng cụ cấp dưỡng bảo đảm chính quy, thống nhất... sẵn sàng tranh tài cùng các đơn vị bạn.

Chứng kiến tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, ý thức tự giác, trách nhiệm của bộ đội, chúng tôi tin tưởng hội thi “kép” của ngành hậu cần BCHH sẽ thành công tốt đẹp, thiết thực nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, xây dựng đơn vị khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-xay-dung-don-vi-chinh-quy-nang-cao-doi-song-bo-doi-655852