Động lực tinh thần to lớn bảo đảm cho quân đoàn luôn ổn định, đoàn kết, phát triển

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Quân đoàn 1 được triển khai toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thực sự là động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích mới.

 Lãnh đạo Quân đoàn 1 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Sư đoàn 390 (tháng 3-2019).

Lãnh đạo Quân đoàn 1 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Sư đoàn 390 (tháng 3-2019).

Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị (TCCT) về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định triển khai thực hiện hiệu quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT. Cơ quan chính trị các cấp trong quân đoàn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Phong trào TĐQT theo phương châm: Hướng về cơ sở, tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua...; gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tập trung đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, những nhiệm vụ đột xuất, khó khăn. Từ đó, Phong trào TĐQT của quân đoàn diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục chính trị được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc. Toàn quân đoàn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; gắn kết chặt chẽ giáo dục nâng cao nhận thức với định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, củng cố niềm tin cho bộ đội; nhiều mô hình mới được áp dụng trong giáo dục chính trị đạt hiệu quả cao. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, đúng định hướng, chủ động tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đoàn. Phong trào TĐQT góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Đảng bộ quân đoàn triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Các đơn vị thuộc Quân đoàn 1 luyện tập vượt chướng ngại nước (tháng 11-2018). Ảnh: THẮNG NAM

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Phong trào TĐQT của quân đoàn hướng vào nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ với tinh thần “người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ được ngay”. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh và các quy định về công tác SSCĐ của trên, chủ động xây dựng lực lượng, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), cơ sở vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến, phương án phòng, chống thiên tai, bão, lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, bảo vệ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội.

Công tác thi đua trong huấn luyện diễn ra sôi nổi, có chiều sâu. Quân đoàn đã quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 449 của Đảng ủy quân đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao chất lượng huấn luyện theo tình huống, sát đối tượng, sát thực tế chiến đấu; xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả trong huấn luyện, như: "Luyện hay, bắn giỏi", “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”… Các đơn vị tích cực đầu tư cơ sở vật chất, mô hình, bãi tập phục vụ huấn luyện; tổ chức kiểm tra đánh giá đúng thực chất, khách quan và khắc phục triệt để bệnh thành tích trong huấn luyện. Chất lượng huấn luyện của quân đoàn không ngừng được nâng lên, ngày càng đồng đều, vững chắc; kết quả kiểm tra 100% các nội dung đạt yêu cầu, có hơn 79,81% đạt khá, giỏi, nhiều đơn vị đạt "Đơn vị huấn luyện giỏi". Quân đoàn được Bộ Quốc phòng đánh giá là đơn vị có nền nếp, chất lượng huấn luyện tốt.

Thực hiện Phong trào TĐQT, các cấp ủy, chỉ huy trong quân đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; thực hiện đúng điều lệnh, điều lệ và các quy định của cơ quan, đơn vị; có nhiều chủ trương, biện pháp quản lý bộ đội. Tình hình xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, lễ tiết tác phong quân nhân có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quân đoàn đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Thường xuyên duy trì đủ lượng vật chất hậu cần SSCĐ theo quy định và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi phát triển tốt. Cuộc vận động 50 được các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn triển khai thực hiện tích cực, đạt nhiều thành tích trong các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Dân vận khéo” xây dựng đơn vị dân vận tốt... góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) thường xuyên được coi trọng. Các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng ĐHTT trong các phong trào thi đua với ĐHTT trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để ĐHTT khẳng định mình trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và tham gia các hội thi, hội thao; giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai... Công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ từ cơ sở, bảo đảm ĐHTT thực sự là những tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng được suy tôn...

Phong trào TĐQT trở thành động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng bảo đảm cho quân đoàn luôn ổn định về mọi mặt, thống nhất về ý chí và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ Phong trào TĐQT đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân ĐHTT, gương người tốt, việc tốt. 5 năm qua, quân đoàn có 8 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới; nhiều tập thể, cá nhân được tặng huân chương các loại, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Quốc phòng... Quân đoàn có hơn 400 ĐHTT được biểu dương, tôn vinh ở các cấp.

Quá trình thực hiện Phong trào TĐQT, Đảng ủy, BTL quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đoàn rút ra những kinh nghiệm sâu sắc. Đó là, thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, khoa học, sáng tạo, hiệu quả; tổ chức thực hiện kiên quyết, linh hoạt. Luôn coi trọng công tác giáo dục, xây dựng quyết tâm và động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của quần chúng. Thường xuyên khơi dậy tiềm năng, sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ hăng say cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu vươn lên, vượt qua chính mình để dành những thành tích mới. Nội dung, mục tiêu thi đua luôn cụ thể, sát thực tiễn, toàn diện, có tính đột phá vào những khâu trọng tâm, trọng điểm, nhất là những khâu yếu, mặt yếu; biện pháp thi đua đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường. Thường xuyên tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm hay để nâng cao hiệu quả Phong trào TĐQT; làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện nhân tố mới, xây dựng và nhân rộng ĐHTT.

Những năm tới, để Phong trào TĐQT ngày càng phát triển, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân đoàn, Đảng ủy, BTL quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của TCCT về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT.

Phong trào TĐQT của quân đoàn hướng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện hiệu quả “ba khâu đột phá”: Về tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đối với công tác TĐKT. Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả làm tham mưu của cơ quan chính trị; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, nhất là các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng ĐHTT. Tích cực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ. Trước mắt, quân đoàn đẩy mạnh hoạt động thi đua, làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC HƯNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-tinh-than-to-lon-bao-dam-cho-quan-doan-luon-on-dinh-doan-ket-phat-trien-597966