Động lực thoát nghèo

Trước đây, gia đình chị Rmah H'Đoang, người dân tộc Gia Rai, Công nhân đội 7 (Công ty 74) thuộc diện hộ nghèo. Mặc dù gia đình có nhiều đất sản xuất nhưng do thiếu kiến thức, kỹ thuật về trồng trọt, thiếu phân bón, nên chỉ trông chờ vào thu nhập chính từ tiền lương cạo mủ cao su hằng tháng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Từ phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, gia đình chị H’Đoang được Hội Phụ nữ (HPN) Công ty 74 hỗ trợ phân bón, ngày công và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vườn cây. Đến nay, vườn cây của chị gồm 400 cây tiêu, 2ha cây điều, 9 sào cà phê đều phát triển tốt và có năng suất cao, mỗi năm cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng.

Chị Rơ Lan H’BLơn (ngồi bên phải) hướng dẫn chị em làm vườn rau xanh, cải thiện cuộc sống.

Chị Rơ Lan H’BLơn (ngồi bên phải) hướng dẫn chị em làm vườn rau xanh, cải thiện cuộc sống.

Không riêng Rmah H’Đoang mà cuộc sống của hàng trăm chị em phụ nữ, nhất là chị em người dân tộc thiểu số đã thay đổi tích cực từ những mô hình, phong trào hoạt động của HPN Công ty 74. Chị Rơ Lan H’Blơn, người dân tộc Gia Rai, công nhân Đội 9 (Công ty 74), chia sẻ: "Năm 2008, tôi được tuyển dụng vào làm công nhân. Qua các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Góp vốn cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay”, mô hình gắn kết hộ..., tôi đã được đào tạo tay nghề, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp. HPN còn hỗ trợ vốn, ngày công lao động, giúp gia đình tôi trồng, chăm sóc 2ha cà phê, 3ha điều và mì. Ngoài thu nhập từ tiền lương làm công nhân khai thác mủ cao su của công ty, mỗi năm gia đình tôi thu nhập gần 200 triệu đồng từ phát triển kinh tế vườn".

Theo Đại úy Lê Thị Luyên, Chủ tịch HPN Công ty 74, phụ nữ người dân tộc thiểu số vốn rất cần cù, chịu thương chịu khó, nhưng họ chưa biết tổ chức cuộc sống và lao động sản xuất sao cho hiệu quả. Vì vậy, phong trào của HPN công ty hướng đến hai việc: Một là, bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp vốn là thế mạnh của địa phương. Hai là, thành lập các quỹ để hỗ trợ một phần vốn, phân bón cho chị em phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hiện, HPN Công ty 74 đang duy trì hiệu quả 84 tổ tiết kiệm phụ nữ quay vòng vốn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; đồng thời tổ chức tốt các phong trào, mô hình đổi công, gắn kết hộ để chị em trong các đội sản xuất giúp đỡ nhau.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban giám đốc và HPN Công ty 74 còn có nhiều giải pháp đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng gắn với Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...

Bài và ảnh: BÙI THANH QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/dong-luc-thoat-ngheo-652039