Động lực mới thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân DânNgay sau khi máy bay chuyên cơ hạ cánh, tại sân bay quân sự Seong-nam, ở thủ đô Xơ-un, Hàn Quốc, lễ đón Chủ tịch Quốc hội (QH) nước ta đã diễn ra trang trọng với nghi thức cấp quốc gia của Hàn Quốc. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bốn ngày với chương trình làm việc bận rộn, đạt nhiều kết quả cao.

Ngày đầu đến thủ đô Xơ-un, Chủ tịch QH cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Dù tiết trời buốt lạnh, đông đảo đồng bào các thế hệ, đại diện các doanh nghiệp, sinh viên vẫn có mặt từ sớm. Đáng chú ý, trong số đó có ông Lý Thừa Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của vua Lý Thái Tổ, hiện nay là Chủ tịch Dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc. Trong không khí thân tình, ông Lý Thừa Vĩnh cho biết, nhiều năm qua, cứ độ dịp rằm tháng ba lễ hội Đền Đô, dòng họ Lý Hoa Sơn ở Hàn Quốc lại tổ chức hành hương về Việt Nam bái lạy tiên tổ, thắp hương tưởng nhớ công ơn vua Lý Thái Tổ. Theo đoàn lễ rước kiệu mang linh bài Đức vua Lý từ chùa Cổ Pháp về Đền Đô, những người con xa xứ thành kính dâng hương, cầu mong đất nước thái bình, nhân dân hạnh phúc, thịnh vượng...

Ngày hôm sau, trong chương trình hoạt động chính thức, bên cạnh các cuộc hội đàm, hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam dành hẳn buổi sáng tổ chức các hoạt động thúc đẩy ngoại giao nhân dân. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng tiếp đại diện các tổ chức, nhân sĩ hữu nghị, các tổ chức phi Chính phủ của Hàn Quốc đang hợp tác với Việt Nam, các chuyên gia, học giả, luật sư từ Hội Nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc, Hội Giao lưu văn hóa Hàn - Việt KVA tại Quang-du, Hội Giao lưu văn hóa Hàn - Việt tại Xơ-un; Hội Hữu nghị; Hội Kinh tế văn hóa Hàn - Việt... Đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn, có nhiều người từ xa đến chào Đoàn. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động khi gặp những đồng bào ở xa Tổ quốc luôn đau đáu hướng về đất nước, nặng tình với quê hương. Dẫu qua hơn 800 năm lịch sử, dòng máu Việt vẫn chảy trong huyết quản những người con dòng họ Lý khi sang đây sinh sống, lập nghiệp... Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Lý Thừa Vĩnh cho biết, sắp tới sẽ bay sang Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh xúc tiến một số dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhiều năm nay, những người trong ban liên lạc dòng họ Lý đều khuyến khích, động viên con em dòng tộc tìm hiểu về cội nguồn và học tiếng Việt, giáo dục con cháu giữ gìn nền nếp gia phong, hiểu về gốc gác tổ tiên của mình...

Tại khuôn viên nhỏ trong khách sạn giữa trung tâm thủ đô Xơ-un, Chủ tịch QH nước ta trân trọng trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư An Ki-âng Hoan, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc. Tìm hiểu sâu sắc ngôn ngữ và văn hóa Việt, ông là người tiên phong dịch thuật sang tiếng Hàn những cuốn sách nổi tiếng, nhiều tác phẩm văn học kinh điển: “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du, “Những ngày tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”… Nhớ kỷ niệm lần đầu hoàn thành chuyển ngữ cuốn “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ, Giáo sư An Ki-âng Hoan thổ lộ: Công trình này giúp ông hiểu hơn tinh thần yêu nước, thương dân vô bờ bến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vị giáo sư cao tuổi bày tỏ xúc động vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao, và coi đây là “mệnh lệnh để cá nhân nỗ lực nhiều hơn, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, hợp tác hai nước”.

Những ngày qua tại thành phố Bu-xan và thủ đô Xơ-un, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên trong Đoàn công tác đã có dịp chứng kiến những thành tựu ấn tượng mà nhân dân Hàn Quốc đã đạt được. Thực tiễn sôi động cho thấy đất nước Hàn Quốc ngày càng phát triển phồn vinh và có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới. Trước lúc lên đường về nước, phát biêủý kiến khai mạc Diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam - Hàn Quốc với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan QH, bộ, ngành và hơn 300 doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch QH nhấn mạnh: Sự kiện này được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa và thuận lợi khi hai nước đang chứng kiến những bước phát triển nhảy vọt hiếm thấy trong lịch sử quan hệ quốc tế sau 26 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch QH cho rằng, Việt Nam và Hàn Quốc là hai dân tộc cùng xuất phát từ nền văn minh lúa nước và cùng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo. Bên cạnh đó có nhiều điểm tương đồng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc, cùng những nét gần gũi về văn hóa, phong tục tập quán. Hàn Quốc với “Kỳ tích sông Hàn” đã trở thành một trong những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới. Và Việt Nam hiện nay đang được coi là hình mẫu thành công trong quá trình đổi mới, mở cửa để phát triển...

Ngày thứ hai có mặt ở thành phố cảng Bu-xan, Chủ tịch QH nước ta thăm Đại học Quốc gia Pukyong - một trường đại học có uy tín, vị thế lớn tại Hàn Quốc và vinh dự đón nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Chính trị học. Nói chuyện với các nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam đang học tại trường, Chủ tịch QH chia sẻ chân thành về công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng từ thực tiễn vừa qua của đất nước, đồng thời mong muốn các sinh viên nỗ lực học tập, nghiên cứu, cảm nhận từ mô hình điển hình của sự phát triển bứt phá, ấn tượng của đất nước và con người Hàn Quốc, để khi trở về nước ứng dụng vào cuộc sống, làm giàu cho bản thân, gia đình, đóng góp cho quê hương, đất nước...

Trong tiết trời lạnh, các con phố ở Xơ-un rực rỡ đèn hoa muôn mầu chào đón mùa Nô-en an lành. Nơi đây, vào thời điểm trước trận đấu quan trọng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển Phi-li-pin, chúng tôi cảm nhận tình cảm yêu quý của đông đảo người hâm mộ và biết bao con tim người Việt và cả người Hàn hướng về sân Mỹ Đình, tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Chủ tịch QH nước ta, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhiều lần bày tỏ vui mừng về những thành tích vang dội của tập thể cầu thủ Việt Nam khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Pắc Hang-xo. Rõ ràng, bóng đá và tên tuổi ông Pắc Hang-xo góp phần làm cho hai đất nước, con người Việt - Hàn thêm gần nhau! Hình ảnh Hàn Quốc càng đẹp trong mắt người dân Việt Nam!

Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa hai đội Việt Nam và Phi-li-pin diễn ra trong thời gian Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam sang thăm chính thức Hàn Quốc. Kết thúc công việc trong ngày, khi biết hai tuyển thủ Vũ Văn Thanh và Lê Đức Lương đang chữa trị chấn thương tại Hàn Quốc, Chủ tịch QH đã mời hai cầu thủ đến dự tiệc và cùng xem trận đấu. Lúc chia tay, Chủ tịch QH dặn dò hai cầu thủ trẻ cố gắng điều trị, sớm phục hồi chấn thương dây chằng đầu gối, để lại có mặt ở các trận đấu quan trọng tới.

VĂN NGHIỆP CHÚC (Từ thủ đô Xơ-un, Hàn Quốc)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38503502-dong-luc-moi-thuc-day-quan-he-tot-dep-viet-nam-han-quoc.html