Động lực mới, khí thế mới trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Ngày 12-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự đại hội có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP; các thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, thủ trưởng các Cục, Bộ Tham mưu, Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP; Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành; chỉ huy đại diện 32 tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 124 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng BĐBP.

 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Bình Minh

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Bình Minh

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua khen thường (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) đồng bộ, toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Phong trào TĐQT đã tạo động lực mới, khí thế mới cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ thực tiễn phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trên các lĩnh vực công tác.

Những năm qua, BĐBP đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản có ý nghĩa quan trọng như: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam…

Các đơn vị BĐBP đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo. Tích cực, chủ động triển khai tốt các kế hoạch, phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân và các địa phương ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu tại đại hội. Ảnh: Viết Hà

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Viết Hà

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, chuyên án, vụ án đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và mua bán người. Công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng tiếp tục được tiến hành chủ động, tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đường bộ và cảng biển có nhiều đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính kết hợp với ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang bị kỹ thuật.

Các đơn vị BĐBP đã tích cực tuyên truyền, phối hợp đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Căn chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT 5 năm qua của BĐBP, theo đó, BĐBP đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng và của QĐND Việt Nam anh hùng; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, những năm tới, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của BĐBP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giành được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP trao cờ của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019. Ảnh: Viết Hà

Để đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng những năm tới, nhất là năm 2020 được Đảng, Chính phủ xác định là năm bứt phá, về đích trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12, Thượng tướng Đỗ Căn đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào TĐQT cần có kế hoạch, mục tiêu, biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của từng tổ chức, cá nhân; chủ động kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT; tích cực đổi mới hơn nữa công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng hiệu quả, thực chất; xây dựng kế hoạch, chương trình, hành động, cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ TĐKT 5 năm tới mà Đại hội TĐQT BĐBP đã xác định.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với BĐBP là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng; đồng thời khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và coi đây là phương châm hành động để tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT của lực lượng BĐBP lên tầm cao mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các đại biểu xem hình ảnh trưng bày tại đại hội. Ảnh: Hà Thu

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: Viết Hà

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu bế mạc đại hội, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, trong những năm tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, các tổ chức quần chúng của các cơ quan, đơn vị trong BĐBP cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác TĐKT và phong trào TĐQT; bám sát phương hướng công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sỹ quân hàm xanh”, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, học tập, rèn luyện, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại đại hội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng cờ thi đua cho 8 tập thể tiêu biểu và tặng bằng khen cho 12 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tiêu biểu trong phong trào TĐQT của BĐBP giai đoạn 2014-2019.

Với những thành tích, kết quả đạt được, lực lượng BĐBP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014) và Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 2018). Từ năm 2014 đến nay, toàn lực lượng có 74 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, 1.417 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 9 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 141 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 671 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 6.865 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dong-luc-moi-khi-the-moi-trong-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2014-2019/