Động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục-đào tạo

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1) hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, đồng hành cùng những cuộc vận động của các cấp, các ngành, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nhà trường VMTD, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục-đào tạo (GD-ĐT).

Chỉ đạo sâu sát, gắn trách nhiệm của cấp ủy trong thi đua

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT, những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường SQLQ1 đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ Phong trào TĐQT, coi đó là động lực đòn bẩy, là biện pháp tổ chức động viên sức sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Theo lãnh đạo Trường SQLQ1, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nhà trường thường xuyên quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về TĐ-KT và thực hiện Phong trào TĐQT. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn thi đua của Ban giám hiệu nhà trường, các cấp ủy đảng có nghị quyết lãnh đạo; người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, khoa, đơn vị. Thường xuyên quán triệt, giáo dục động cơ thi đua cho các đối tượng, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu thi đua; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

 Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 trao bằng tốt nghiệp cho học viên khóa 83. Ảnh: HÀ BÌNH

Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 trao bằng tốt nghiệp cho học viên khóa 83. Ảnh: HÀ BÌNH

Nhà trường đã gắn thực hiện Phong trào TĐQT với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", Cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, hướng vào xây dựng nhà trường theo mô hình "Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0"; thực hiện tốt việc đổi mới quy trình, chương trình, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp dạy-học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Trong dạy-học, nhà trường chú trọng phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học viên, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành; coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, gắn truyền thụ kiến thức với kinh nghiệm chiến đấu, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quân đội. Nhiều cơ quan, khoa, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, đột phá dứt điểm vào khâu yếu, mặt yếu, việc khó, tạo sự chuyển biến về chất lượng trên các mặt công tác. Kết quả rèn luyện thể lực, trình độ ngoại ngữ, kết quả học tập của học viên ngày càng được nâng lên. Năm học 2018-2019, nhà trường đột phá đi đầu trong tổ chức thi tốt nghiệp môn tiếng Anh cho học viên khóa 83 đạt kết quả tốt; chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ vi phạm kỷ luật hằng năm đều giảm.

Phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên tích cực hưởng ứng. Từ năm 2014 đến nay, toàn trường đã biên soạn hơn 169 tài liệu, giáo trình các loại; chủ trì nghiên cứu 5 đề tài cấp bộ, 26 đề tài cấp ngành, 46 đề tài cấp trường, 17 đề tài cấp cơ sở; có 162 cải tiến, sáng kiến được nghiệm thu... Nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đoạt giải cao ở các cấp, tham gia Cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, nhà trường đoạt hai giải nhất, 3 giải nhì, 9 giải ba, 12 giải khuyến khích. Các đoàn vận động viên và đội tuyển của Trường SQLQ1 tham gia hội thi, hội thao toàn quân, toàn quốc luôn giành thứ hạng cao, khẳng định trình độ, đẳng cấp và sự vươn lên mạnh mẽ của nhà trường trong sự nghiệp GD-ĐT.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng, trúng

Thượng sĩ Nguyễn Văn Trung, Học viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 ngày đầu bước vào học tập tại trường (năm 2016) có biểu hiện chán nản vì cường độ học tập cao, rèn luyện vất vả... Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, Trung và các học viên của đại đội đã có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, hứng thú học tập, rèn luyện. Thượng sĩ Nguyễn Văn Trung nhiều năm được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Lý do được Nguyễn Văn Trung tiết lộ: "Học viên trong đại đội được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng thường xuyên, kịp thời trong thực hiện các phong trào thi đua: “Học giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng”, “Ánh đèn đêm, học thêm ngoại ngữ”; “Phương pháp học hay ngày mai cùng tiến”... Việc khen-chê, thưởng-phạt hằng ngày đã kịp thời khích lệ và tạo động lực giúp mỗi người phấn đấu không ngừng, quyết tâm giành thành tích cao trong học tập, rèn luyện".

Trung úy Trần Văn Hiếu, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 46, Tiểu đoàn 13 quản lý học viên khóa 86 chuyên ngành bộ binh, chia sẻ kinh nghiệm khích lệ, động viên học viên thi đua phấn đấu đạt kết quả tốt ở những môn học khó, đòi hỏi sức bền thể lực hay các môn cần có tính khái quát lý luận, tổng kết thực tiễn..., đó là: Cán bộ phải động viên, nắm bắt, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, gắn kết quả thi đua với biểu dương, khen ngợi trong giao ban, hội ý, tuyên truyền trên bảng tin thi đua, truyền thanh nội bộ và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Văn Tùng, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác-Lênin, khẳng định: "Phong trào thi đua chỉ có ý nghĩa, có động lực lớn khi nó được đánh giá chính xác, dân chủ, công tâm". Anh Tùng lấy ví dụ ở Khoa Lý luận Mác-Lênin: Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của trên, quy chế TĐ-KT của nhà trường, tổ thi đua của khoa xây dựng tiêu chí chấm điểm cụ thể trên từng mặt công tác. Việc chấm điểm thi đua được tiến hành chặt chẽ, khách quan và công bằng, tính điểm hết sức cụ thể, như: Khi kiểm tra huấn luyện nếu đạt điểm giỏi được cộng điểm thưởng; nếu viết tin, bài cho website và đài truyền thanh nhà trường vượt định mức đều có điểm thưởng tương ứng... Ngược lại, không thực hiện được chỉ tiêu, có khuyết điểm thì phải trừ với số điểm tương ứng theo quy định. Việc đánh giá chính xác kết quả thi đua tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phát huy những nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân, toàn khoa vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tìm hiểu tại Trường SQLQ1, chúng tôi thấy Hội đồng TĐ-KT nhà trường và tổ thi đua các cơ quan, khoa, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về công tác khen thưởng; bình xét, đề nghị, quyết định khen thưởng khách quan, dân chủ, kịp thời, đúng tiêu chuẩn, thủ tục, nguyên tắc. Gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; coi trọng khen thưởng những cán bộ trực tiếp giảng dạy, học tập, công tác, những cá nhân, tập thể thực hiện nhiệm vụ khó khăn, vất vả; qua đó kịp thời cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy Phong trào TĐQT phát triển đồng đều trong toàn trường. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị thường xuyên coi trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT), gương người tốt, việc tốt. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng ĐHTT trong các phong trào thi đua với ĐHTT trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để ĐHTT khẳng định mình trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp.

Phong trào TĐQT của Trường SQLQ1 tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy, cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ phát huy tinh thần nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích trong công tác GD-ĐT, xây dựng nhà trường VMTD. Từ năm 2014 đến nay, nhà trường được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2015) và nhiều huân chương các hạng; được tặng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cùng nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các ban, bộ, ngành của Trung ương, địa phương... Đặc biệt, trong công tác đối ngoại quốc phòng, nhà trường được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Tự do hạng Nhì (năm 2018).

ĐĂNG MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-manh-me-de-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-giao-duc-dao-tao-598389