Động lực để phụ nữ nghèo vươn lên

Thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018 - 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, BĐBP Đắk Lắk đã triển khai ký kết chương trình phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk. Sau gần 2 năm thực hiện, 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' đã trở thành chương trình thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, nhận được sự chung tay của cộng đồng. Với sự giúp đỡ từ chương trình, chị em phụ nữ nghèo biên giới tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó, sát cánh cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Đại diện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trao quà cho gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Rvê, huyện Ea Súp. Ảnh: Nguyễn Dân

Đại diện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trao quà cho gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Rvê, huyện Ea Súp. Ảnh: Nguyễn Dân

Địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk có 4 xã thuộc 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (Ê Đê, MNông, Gia Rai, Lào...) chiếm 42,14%. Các xã biên giới đều thuộc vùng sâu, vùng xa, điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn so với các địa phương khác trong tỉnh. Tỉ lệ hộ nghèo nơi đây còn cao, chiếm 53,71%.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy BĐBP Đắk Lắk cho biết: Sau khi Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được khởi động, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động sự chung tay của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ hội viên phụ nữ ở 4 khu vực biên giới bằng các mô hình, việc làm thiết thực như: Trao vốn khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ dạy nghề miễn phí để hướng nghiệp cho chị em, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, nhận đỡ đầu gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao bò giống cho phụ nữ nghèo nơi biên giới, vận động nhắn tin ủng hộ chương trình...

Gia đình chị Hồ Thị Cẩm Trang, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp được nhận bàn giao nhà mới vào cuối năm 2018. Không có đất sản xuất, bản thân sức khỏe yếu nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, chị Trang chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ xây dựng một căn nhà vững chãi. Nhiều năm qua, gia đình chị phải sống tạm bợ trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp nghiêm trọng nên khi được Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố hơn, chị Trang xúc động tâm sự: “Là một trong những phụ nữ đầu tiên trên địa bàn được thụ hưởng từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tôi hết sức cảm ơn sự quan tâm của Hội Phụ nữ cũng như chính quyền địa phương. Có ngôi nhà vững chãi, tôi cũng yên tâm hơn để lao động sản xuất, thoát nghèo”.

Còn chị Lê Thị Ánh Tuyết, thôn 10, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp là hội viên phụ nữ nghèo của xã, chồng và con của chị thường xuyên đau ốm, thu nhập chính của gia đình từ sản xuất nông nghiệp như trồng bắp, trồng mì..., trong khi điều kiện đất đai kém màu mỡ, khí hậu, thời tiết không thuận lợi nên năng suất thấp. Tháng 4-2019, gia đình chị được BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bò giống để gia đình có sinh kế vươn lên thoát nghèo. Chị Tuyết vui mừng bộc bạch: “Từ nay, gia đình tôi có thêm cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng bò giống thật tốt để cải thiện đời sống. Gia đình tôi cảm ơn BĐBP và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh rất nhiều”.

Đến nay, nhiều việc làm mang ý nghĩa nhân văn đã được triển khai tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Hội LHPN tỉnh đã trao vốn khởi nghiệp cho 12 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 240 triệu đồng; mở lớp học nghề may dân dụng cho 32 hội viên phụ nữ nghèo xã Ia Lốp, huyện Ea Súp. Đồng thời, phối hợp với Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh trao tặng 100 suất quà trị giá 40 triệu đồng; bàn giao 1 nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 55 triệu đồng và nhận đỡ đầu 1 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 500.000 đồng/ tháng. Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh, BĐBP tỉnh cùng Hội LHPN 2 huyện biên giới, các đồn Biên phòng tiến hành các hoạt động như: Hỗ trợ 4 gia đình hội viên phụ nữ xã Ia Lốp, Ea Bung xây dựng 4 nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 160 triệu đồng, đồng thời tặng 814 suất quà, 1 bộ máy vi tính.

Tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đơn vị đồng hành đã trao tặng 10 mái ấm “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; 20 con bò giống, mỗi con trị giá 15 triệu đồng cho các gia đình phụ nữ nghèo nơi biên giới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ triển khai các mô hình: “Tổ phụ nữ an toàn về thực phẩm” tại xã Ea Bung, duy trì mô hình “Trồng cây thanh long ruột đỏ”, “Trồng lúa nước 2 vụ”, “Nuôi bò giống sinh sản”... Qua đó, đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ trên địa bàn biên giới.

BĐBP Đắk Lắk tặng bò giống cho gia đình phụ nữ nghèo tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Nguyễn Dân

Đáp lại những tình cảm, sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, các chị em phụ nữ 4 xã biên giới yên tâm gắn bó với quê hương, động viên gia đình khắc phục mọi khó khăn, vươn lên thoát nghèo, sát cánh cùng BĐBP tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Chị em phụ nữ khu vực biên giới đã tích cực tham gia các hoạt động do BĐBP tỉnh phát động như: Mô hình “Câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới”; tổ chức tham quan đường biên, mốc quốc giới để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”...

Có thể nói, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN tỉnh và BĐBP Đắk Lắk không chỉ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, mà còn giúp chị em, hội viên nâng cao nhận thức, có hiểu biết đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó, thêm gắn bó với biên giới để chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nguyễn Dân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dong-luc-de-phu-nu-ngheo-vuon-len/