Động lực cho thể thao thành tích cao

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII (12/2020) đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HLV, VĐV giai đoạn 2021-2025. Không chỉ vậy, thời gian gần đây, thể thao tỉnh nhà đã và đang có nhiều đổi thay, định hướng lâu dài, 'tạo làn gió mới' cho thể thao thành tích cao phát triển.

Nhắc tới thể thao thành tích cao của Quảng Ninh, nhiều người biết tới các môn thể thao thế mạnh gắn với sự phát triển của Trường TDTT và Trung tâm huấn luyện TDTT từ những năm 1980. Ban đầu, trường TDTT được thành lập (năm 1982) chỉ đào tạo VĐV cho 2 môn thể thao thế mạnh là bóng đá và bóng chuyền.

Cơ chế mới và việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang giúp bóng chuyền cũng như nhiều môn thể thao thành tích cao của tỉnh nhà phát huy được thế mạnh.

Cơ chế mới và việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang giúp bóng chuyền cũng như nhiều môn thể thao thành tích cao của tỉnh nhà phát huy được thế mạnh.

Cho tới 2005, các môn thể thao có thành tích cao được chuyển về Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT để đào tạo VĐV tuyến tuyển tỉnh và tuyển trẻ. Theo thời gian, từ 2 môn ban đầu, đã phát triển thêm nhiều môn khác, nâng tổng số lên 22 môn.

Là người gắn bó với thể thao thành tích cao từ ban đầu, ông Đàm Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường TDTT chia sẻ: Thời gian đầu, dù còn khó khăn, bồi dưỡng, chế độ cho VĐV còn khiêm tốn, có lúc chưa bằng lương tháng, chỉ chừng 50.000 đồng. Thế nhưng những động viên ít ỏi đó cũng phần nào tiếp sức sản sinh cho Vùng mỏ nhiều VĐV xuất sắc. Với VĐV chế độ, thưởng là sự khuyến khích quan trọng để hăng say cống hiến.

Có một góc nhìn rộng để thấy sự quan tâm về cơ chế, chính sách tỉnh dù chưa thể bằng nhiều nơi nhưng rất cần thiết. Đặc biệt cơ chế mới được HĐND tỉnh duyệt và áp dụng vừa qua là sự thay thế đúng lúc cho Nghị quyết 66/2012NQ-HDND tồn tại gần 10 năm nay. Trong đó, thay đổi đáng kể nhất là cho thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc, cụ thể: HCV được tăng từ 10 lần lên 15 lần mức lương cơ sở, HCB từ 7 lần lên 10 lần và HCĐ từ 4 lần lên 5 lần. Có thể nói đây là sự động viên kịp thời và sự quan tâm của tỉnh nhà tới các môn thể thao thành tích cao.

Thế nhưng, thực tế phát triển, thể thao thành tích cao của Quảng Ninh vẫn còn nhiều vấn đề như số môn còn dàn trải, chưa xác định được lực lượng VĐV mũi nhọn, thiếu VĐV kế cận, thành tích thi đấu tại các giải quan trọng trong nước và quốc tế chưa ổn định; ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo kém... Những “lỗ hổng” trên hạn chế sự phát triển của thể thao thành tích cao để rồi có thời điểm đã không còn... cao nữa. Không ít môn thể thao chưa được phát huy thế mạnh.

Chia sẻ về giải pháp bền vững cho thể thao thành tích cao, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT cho biết: Ngoài cơ chế, chính sách, thể thao tỉnh nhà đã đang và sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp mạnh mẽ, chính sách ưu đãi để phát huy, “vót nhọn” thế mạnh thể thao thành tích cao.

Thể thao thành tích cao Quảng Ninh đem về nhiều vinh quang tại SEA Games 30 tại Philipines, góp phần vào thành công chung của thể thao Việt Nam.

Theo đó, liên tục trong thời gian gần đây, thể thao Quảng Ninh đã có những đổi thay căn bản. Có thể thấy, ngoài cơ sở hạ tầng khang trang như: Nhà thi đấu hiện đại, các trường bắn, sân tập, ký túc xá... tỉnh cũng đã tập trung cho các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn như: Bóng đá nam, nữ; bóng chuyền nữ; cờ vua; đua thuyền; wushu; bắn cung; bắn súng; bơi lội... Điều này cho phép dành nguồn lực, giúp các VĐV, HLV được tập huấn nâng cao trình độ ở trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, chính sách thu hút nhân tài, thu hút các VĐV, HLV tài năng trên mọi miền đất nước về cống hiến cho tỉnh với sự đãi ngộ xứng đáng. Những năm qua, đặc biệt từ 2019-2020, nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng đã được trích để khen thưởng các VĐV, HLV tham dự SEA Games, châu lục và thế giới có thành tích xuất sắc. Đây là nguồn động viên rất lớn cho VĐV, HLV cũng như khẳng định sự trân trọng những tài năng đã và đang đóng góp cho tỉnh.

Để có thể thao thành tích cao và phát triển mạnh, bài bản và lâu dài, ngành thể thao Quảng Ninh tiếp tục quan tâm tới các vấn đề chính sách, định hướng. Được biết, thời gian tới, Sở VH-TT sẽ tiếp tục quan tâm cải thiện cơ chế đặc thù cho VĐV trong thời gian tập huấn và thi đấu. Theo đó chế độ/ngày cho VĐV các tuyến tỉnh, trẻ và năng khiếu trong thời gian thi đấu sẽ được cải thiện, dự kiến sẽ tăng từ 10-20% so với cơ chế cũ.

Để cải thiện thành tích thể thao thành tích cao, việc thuê chuyên gia tập huấn cũng được rất quan tâm. Đây được đánh giá là giải pháp vừa tiết kiệm so với tập huấn trong và nước ngoài vừa đem lại lợi ích lâu dài, cho cả các VĐV và HLV ở cơ sở. Điều này đã được chứng minh trong thực tế. Các địa phương có thể thao thành tích cao mạnh như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... đã làm nhiều năm trước với môn thế mạnh thống trị nhiều năm nay như: Bơi, điền kinh, đua thuyền, các môn võ...

Nếu các giải pháp này tiếp tục được quan tâm, triển khai thời gian tới, tin rằng sẽ tạo ra "làn gió mới" thông thoáng, tạo tiền đề cho những bước ngoặt, thành công cho thể thao thành tích cao Quảng Ninh, trước mắt là tại các giải đấu lớn như SEA Games 31 cuối năm và Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022 tới.

Hà Phong

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/lan-gio-moi-cho-the-thao-thanh-tich-cao-2915715.html