Đồng lòng vượt qua thách thức

Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XV vừa kết thúc, đã công bố trước cử tri những thông tin đáng mừng về sự phát triển của Thủ đô trong năm 2018. Đó là tất cả 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt, gồm: Kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6% (kế hoạch là 7,5-8%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,18% (kế hoạch là 62%); số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 90 trường (kế hoạch là 80 trường); số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã (kế hoạch là 26 xã); giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,5% (kế hoạch là 0,4%);...

Cũng trong năm qua, môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả nổi bật, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng; vai trò của Hà Nội trong việc liên kết, làm động lực cho phát triển kinh tế vùng và kinh tế cả nước được thể hiện rõ nét. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn có chuyển biến tích cực…

Đây là dữ liệu mang lại dự cảm tốt lành, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Vui mừng là rõ nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận, để có “những con số biết nói” kể trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng đã có một năm “vượt qua chính mình”. Trong đó có thể thấy là tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; một số cơ chế, chính sách về đầu tư công có thay đổi, ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực trong việc phát triển hạ tầng giao thông - đô thị trọng điểm...

Đồng thời, những đòi hỏi của cử tri ngày càng cao hơn đối với hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phần nào thấy rõ thông qua hai hoạt động nổi bật tại kỳ họp thứ bảy vừa qua: Chất vấn và trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm với những chức danh do HĐND thành phố bầu.

Theo đó, các lĩnh vực gần dân, sát dân nhất là y tế, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường… liên tục được cọ xát, đòi hỏi người đứng đầu các cơ quan, đơn vị này không được phép tự hài lòng, mà cần liên tục đổi mới tư duy hành động, có giải pháp cả trên hoạt động nghiệp vụ cũng như truyền thông để xử lý các “điểm nóng” trong lĩnh vực địa phương, ngành mình phụ trách.

Ngoài ra còn là những trăn trở để ngân sách thành phố làm sao liên tục được bồi đắp bền vững, thông qua sự tăng trưởng của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng chiếm hơn 60% tổng nguồn thu của Thủ đô. Thực tế cho thấy, mục tiêu xây dựng 300.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vào năm 2020 đặt ra yêu cầu phải có những cải cách mạnh mẽ hơn, trong đó sẽ phải dựa vào 130.000 hộ kinh doanh cá thể và 3.000 hợp tác xã đang hoạt động.

Nếu được hỗ trợ về dịch vụ, đào tạo, về vốn, kỹ thuật và điều kiện kinh doanh thì sẽ trở thành các doanh nghiệp. Chỉ cần 50% trong số này thành công thì sẽ tạo nguồn thu rất lớn. Do đó, trách nhiệm của thành phố thời gian tới là cần phải làm tốt hơn nữa khâu kết nối, kiến tạo.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh tế đã cải thiện rõ nét từ thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, điện lực... Lãnh đạo thành phố đã dành nhiều thời gian để tiếp các nhà đầu tư, nghe tâm tư của họ để giải quyết khó khăn.

Tuy nhiên, những cải cách đó đã đạt hiệu quả tối ưu chưa, lan tỏa, thẩm thấu thật sự tới cộng đồng doanh nghiệp hay chưa cũng cần làm rõ. Hà Nội chỉ có thể trở thành điểm đến thân thiện của giới đầu tư khi bộ máy hành pháp có sự chuyển mình trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư; thời gian tiếp cận hạ tầng điện, nước sạch đất đai, xây dựng, giá thuê đất…

Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là thái độ của các cơ quan công quyền, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công chức đang hằng ngày, hằng giờ tiếp cận với cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề này ra sao. Hà Nội không thể chấp nhận hiện trạng “trên quyết liệt cải cách, dưới nhũng nhiễu” và cần loại khỏi bộ máy những cá nhân có biểu hiện nhũng nhiễu, lạm quyền khi thi hành công vụ.

Năm 2019 là năm cần tăng tốc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm. Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2019 là tiếp tục “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị...

Tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” phải được phát huy, đồng lòng vượt qua thách thức ngay từ những ngày đầu tiên để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suy-ngam/921094/dong-long-vuot-qua-thach-thuc