ĐỒNG LÒNG BỨT TỐC

Hôm nay (24-6), tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Đây là dịp để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xác định phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.

Có thể thấy rõ, từ đầu năm đến nay, toàn quân đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng, vừa triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, vừa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tăng gia, lao động sản xuất, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tiên phong, trở thành lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân từng bước đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi tại Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích, tôn vinh nhiều điển hình tiên tiến của quân đội, làm lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong toàn xã hội và nhân dân...

Huấn luyện chiến thuật trong điều kiện nắng nóng ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1). Ảnh: qdnd.vn.

Huấn luyện chiến thuật trong điều kiện nắng nóng ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1). Ảnh: qdnd.vn.

Với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là toàn quân cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa trên các mặt công tác, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn. Để hoàn thành được yêu cầu, nhiệm vụ của những tháng cuối năm, toàn quân phải ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng. Đó cũng là những nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hơn thế, nhiệm vụ làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội rất cần sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, góp phần để Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, thực sự là đại hội mẫu mực, tiêu biểu như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Có thể nói, 6 tháng cuối năm 2020 là thời gian nước rút của toàn quân để cán đích nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và chặng đường tròn 10 năm thực hiện chủ trương xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, gắn với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Do đó, toàn quân cần dồn sức, tập trung cán đích bằng cách bứt tốc một cách mạnh mẽ trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, đảng viên phải tập trung đầu tư công sức, trí tuệ cho các nhiệm vụ. Tập trung giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ TSVM. Các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành công của Đại hội TĐQT toàn quân, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thi đua, đồng thời tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

MAI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/dong-long-but-toc-624143