Dông lốc ở Cà Mau làm gần 100 nhà sập, tốc mái

Tối 19-8, báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn kèm dông lốc trong hai ngày vừa qua đã làm hơn 100 nhà dân trên địa bàn tỉnh bị sập, tốc mái và hai người tử vong.

Lực lượng chức năng huyện Cái Nước (Cà Mau) giúp dân khắc phục hậu quả sau dông lốc.

Nặng nhất là cơn dông kèm mưa lớn rạng sáng 18-8 quét qua địa bàn huyện Đầm Dơi, làm sập hoàn toàn sáu căn nhà và 30 căn bị tốc mái. Cùng thời gian trên, dông lốc đi qua địa bàn huyện Cái Nước làm 42 nhà tốc mái, chín căn sập hoàn toàn.

Đặc biệt, trong cơn dông rạng sáng 18-8, nhà ông Hà Văn Thế (ngụ tại ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) bị sập, đè chết hai người thân của gia đình ông.

Ngay sau cơn dông lốc, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn xuống hiện trường và hỗ trợ bước đầu cho gia đình có nhà bị sập, tốc mái (từ 500 nghìn đến hai triệu đồng/căn) và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình có người bị tử vong, đồng thời chỉ đạo lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37362102-dong-loc-o-ca-mau-lam-gan-100-nha-sap-toc-mai.html