Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nhiều địa phương có mưa đá dữ dội, hạt đá rơi dày đặc, kèm theo gió lốc mạnh gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, cây trồng và hoa màu các loại.

Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm đến sáng 25/3/2020, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong ảnh: Dông lốc làm sập cầu treo tại thôn Bến Cóc, huyện Bảo Yên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm đến sáng 25/3/2020, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong ảnh: Dông lốc làm sập cầu treo tại thôn Bến Cóc, huyện Bảo Yên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Nhiều địa phương có mưa đá dữ dội, hạt đá rơi dày đặc, kèm theo gió lốc mạnh gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, cây trồng và hoa màu các loại. Trong ảnh: Cây dược liệu trên địa bàn huyện Bảo Yên bị thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng đang thống kê thiệt hại, chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tại chỗ, cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả để ổn định đời sống và sản xuất. Trong ảnh: Lực lượng chức năng huyện Bảo Yên xuống xã khắc phục dựng lại lều bạt cho người dân. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cây dược liệu và hoa màu trên địa bàn huyện Bảo Yên bị thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Dông lốc làm sập cầu treo tại thôn Bến Cóc, huyện Bảo Yên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-dong-loc-mua-da-gay-thiet-hai-tren-dia-ban-tinh-lao-cai/630407.vnp