Dông lốc làm 1 người chết, 2 cây cầu hư hỏng

Mưa dông tại tỉnh Lào Cai khiến 2 cây cầu bị hỏng, một người ở trong lán bị sét đánh tử vong.

Đêm 24/3 rạng sáng ngày 25, mưa dông và mưa đá diễn ra tại Lào Cai gây ra nhiều thiệt hại. Trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết trận mưa đêm qua khiến một người tại địa phương này tử vong.

"Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân chính xác khiến anh này tử vong. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đang trú trong lán thì bị sét đánh", lãnh đạo huyện Sapa thông tin.

 Cây cầu treo bắc qua sông Chảy bị đổ sập. Ảnh: Đ.X.

Cây cầu treo bắc qua sông Chảy bị đổ sập. Ảnh: Đ.X.

Tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, một cây cầu treo dài 170 m bắc qua sông Chảy, nối xã Phúc Khánh với xã Việt Tiến cũng bị đứt, đổ sập xuống sông.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên thông tin đây là cây cầu huyết mạch của 2 xã, người dân đang phải ngừng lưu thông.

"Ngoài cây cầu treo này, một cầu tràn ở xã Nghĩa Đô cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại chúng tôi thống kê hiện tại là hơn 5 tỷ đồng", vị lãnh đạo huyện Bảo Yên nói.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Tây Bắc xuất hiện các đợt mưa dông từ đêm 22/3. Trong các ngày 23-24/3, mưa dông mở rộng toàn Bắc Bộ, kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khác với các đợt mưa trước đó, lần này, mưa dông không đi kèm không khí lạnh. Nền nhiệt tại khu vực trong những ngày tới duy trì ổn định ở ngưỡng 22-27 độ C, độ ẩm cao 94-96%. Vì vậy, các tỉnh miền núi có thể xuất hiện mưa đá, sấm chớp.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mua-bao-lam-1-nguoi-chet-2-cay-cau-hu-hong-post1063986.html