Dông lốc gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng tại xã Hà Châu

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Bình, trận mưa dông lớn kéo dài xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 9-6 tại xã Hà Châu đã gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Chuồng trại chăn nuôi của ông Phạm Văn Nhãn, xóm Vôi, xã hà Châu bị đổ sập

Chuồng trại chăn nuôi của ông Phạm Văn Nhãn, xóm Vôi, xã hà Châu bị đổ sập

Cụ thể, toàn xã Hà Châu có 376 hộ dân bị sập nhà, hư hỏng bếp, chuồng trại chăn nuôi, tường rào, cháy hỏng các thiết bị điện gia đình (trong đó 7 hộ bị sập và hư hỏng nặng nhà ở; 18 hộ bị tốc mái nhà, 60 hộ hư hỏng nhà bếp, nhà kho; 221 hộ bị hư hỏng chuồng trại...); nhà văn hóa xóm Núi bị tốc mái; đổ gẫy trên 130 cây lâu năm. Ngoài ra, các công trình, tài sản của Nhà nước bị hư hỏng gồm: cổng, biển hiệu, pa nô áp phích của UBND xã Hà Châu; bục trần phòng nhà hiệu bộ, thủng tôn mái vòm sân chơi, đổ sập mái nhà để xe của Trường Mầm non Hà Châu; 1 phòng học của Trường Tiểu học Hà Châu bị tốc mái.... Ước tính tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Ngay trong sáng 10-6, lãnh đạo huyện Phú Bình, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo địa phương kiểm tra, đánh giá thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ngọc Ánh

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/dong-loc-gay-thiet-hai-tren-3-ty-dong-tai-xa-ha-chau-271841-85.html