Đồng loạt triệt phá nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi

Trước tình trạng hoạt động cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê... nổi lên tại địa bàn, tác động xấu đến ANTT, vừa qua, CAH Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đồng loạt tấn công triệt phá 7 nhóm tín dụng đen. Ngày 28-12, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng CAH Nghĩa Hành cho biết, nhận được tin báo về việc đối tượng cho vay nóng đến nhà đánh người dân, CAH đã bố trí lực lượng khẩn trương điều tra vụ việc.

Mai Huy Long và nhóm đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị CAH Nghĩa Hành bắt giữ.

Mai Huy Long và nhóm đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị CAH Nghĩa Hành bắt giữ.

lãnh đòn vì nợ lãi

Trước đó, đối tượng Mai Huy Long (23 tuổi, trú H. Nga Sơn, Thanh Hóa) đến nhà bà Lê Thị Lài (57 tuổi, ở xã Hành Đức, H. Nghĩa Hành) để đòi nợ. Do chưa có tiền trả, đối tượng Mai Huy Long đã đánh bà Lài gây thương tích. Nhận được tin báo, CAH đã kịp thời phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng Mai Huy Long.

Với nhiều vết thương trên người, bà Lê Thị Lài kinh hãi kể lại: "Ban đầu số người trên gặp tôi nói ngon ngọt lắm, bảo tôi mượn tiền đi rồi từ từ trả. Tuy nhiên khi vay tiền của họ thì liên tục gọi điện bắt trả lãi. Nếu đúng giờ đó mà không trả thì chúng hăm dọa đòi chém, giết, buộc mình phải đem tiền đưa cho họ. Vừa rồi do tôi không có tiền để trả lãi nên xin khất hôm sau trả, vậy mà đối tượng trên xông vào nhà đánh tôi gây thương tích".

Bước đầu, Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Hành xác định, đối tượng Long đã cho 74 người dân vay lãi cao với số tiền hơn 500 triệu đồng. Qua điều tra mở rộng, CAH Nghĩa Hành đã phát hiện 6 nhóm cho vay lãi nặng khác hoạt động 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi với trên 200 người dân vay tiền, với số tiền vay hàng tỷ đồng. Đơn cử nhóm đối tượng Lê Văn Luyến (trú tỉnh Thanh Hóa) cho 131 người vay với số tiền gần 1 tỷ đồng. Nhóm đối tượng Nguyễn Quang Huy (trú TP Hà Nội) cho 66 người vay, nhóm Đỗ Văn Hoàn (trú TP Hải Phòng) và Phạm Anh Tú (trú tỉnh Thanh Hóa) cho 28 người vay. Hiện cơ quan CA đang tạm giữ 154 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan cho vay nặng lãi. Qua khám xét, lực lượng CAH thu giữ hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tờ rơi quảng cáo vay...

Băng nhóm liên kết cho vay nóng

Hầu hết các nhóm cho vay lãi nặng đều ở các tỉnh phía Bắc vào Quảng Ngãi và Quảng Nam. Hàng ngày các đối tượng này tỏa về các huyện nông thôn phát, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Các nhóm này liên kết với nhau trong việc vốn và đòi nợ, hăm dọa đánh người dân khi không kịp trả nợ đúng hẹn.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Thực hiện mệnh lệnh tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết của Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi, CAH Nghĩa Hành đã đồng loạt ra quân tấn công các đối tượng liên quan cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Các đối tượng này hoạt động trên địa bàn H. Nghĩa Hành cho vay lãi nặng với mức vay "cắt cổ". Kèm theo hành vi cho vay lãi nặng các đối tượng này còn dùng vũ lực cưỡng đoạt tài sản. CAH đã tăng cường bố trí lực lượng cùng với quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan".

Theo Thượng tá Tuấn, thủ đoạn hoạt động theo nhóm và phân công rõ nhiệm vụ từng người: người cầm đầu, người cho vay, thu tiền,... Cho vay không cần thế chấp, chỉ cần biết nơi ở, có chứng minh nhân dân. Các đối tượng thực hiện cho vay trái quy định Bộ luật Dân sự như quy định cho vay 100%/1 năm nhưng các đối tượng này cho vay vượt trần lên gấp nhiều lần. "Lợi dụng nhu cầu của người dân cần tiền sinh hoạt chi tiêu trong thời gian trước, trong, sau Tết, các đối tượng dán và phát tờ rơi các khu chợ, dân cư. Khi người dân vay nợ chưa trả được thì đối tượng cho vay lại giới thiệu cho nhóm khác tiếp tục đến cho người nợ vay thêm. Người dân tiếp tục trong vòng luẩn quẩn nợ của nhiều nhóm lãi mẹ đẻ lãi con nợ nần chồng chất". Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng CAH Nghĩa Hành được người dân, chính quyền địa phương khen ngợi. Hiện CAH Nghĩa Hành đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra các băng nhóm liên quan, một số vụ việc đủ yếu tố hình sự sẽ khởi tố và xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và cung cấp số điện thoại đường dây nóng để nhân dân liên hệ khi có thông tin tố giác liên quan đến loại tội phạm này.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200410_dong-loat-triet-pha-nhieu-bang-nhom-cho-vay-nang-l.aspx