Đồng loạt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán

Trong tuần đầu tiên của năm mới, lực lượng CA tỉnh Bình Định đồng loạt ra quân tấn công các loại tội phạm, đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán. Chỉ trong ngày 7-1, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tấn công các loại tội phạm.

Trong tuần đầu tiên của năm mới, lực lượng CA tỉnh Bình Định đồng loạt ra quân tấn công các loại tội phạm, đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán. Chỉ trong ngày 7-1, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tấn công các loại tội phạm.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke bị bắt quả tang.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke bị bắt quả tang.

Ngày 7-1, CATP Quy Nhơn (Bình Định) tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Tuân (1993), Lê Sang (1988, cùng trú P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Thanh Tùng (1991, ở TT Diêu Trì, H. Tuy Phước, Bình Định) về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, Đội Cảnh sát ma túy phối hợp Đội CSQLHC về TTXH CATP Quy Nhơn tiến hành kiểm tra hành chính tại một cơ sở karaoke trên đường Hùng Vương (P. Nhơn Phú).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cùng lúc các đối tượng thuê 6 phòng karaoke có 36 đối tượng sử dụng và đang phê ma túy (trong đó có 13 nữ); phát hiện 2 gói ma túy tại 2 phòng. Qua test nhanh, tất cả đều dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận só ma túy các đối tượng sử dụng đều do Nguyễn Công Tuân, Lê Sang và Nguyễn Thanh Tùng cung cấp cho các đối tượng cùng sử dụng. Quán karaoke này từng bị xử phạt hành chính vì lén lút hoạt động vi phạm phòng dịch Covid-19.

Trưa 7-1, Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Bình Định phối hợp CATX Hoài Nhơn phát hiện tại kho hàng của bà Nguyễn Thị Dung (1971, trú P. Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hàng nghìn bộ quần áo có dấu hiệu làm hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như LV, Gucci, Adidas, Nike... Theo thông tin ban đầu, tổ công tác mới chỉ kiểm tra tại 1 kho của bà Dung còn 2 kho chứa quần áo để tiêu thụ trong dịp Tết này cũng ở thị xã Hoài Nhơn vẫn đang được kiểm tra trong chiều cùng ngày. Được biết, bà Dung có xưởng may gia công, sau khi may các quần áo thời trang trẻ thì gắn mác của các hãng thời trang để tiêu thụ. Hàng hóa nhà bà Dung tiêu thụ không chỉ ở thị xã Hoài Nhơn mà còn ở các địa phương khác trong tỉnh. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Lực lượng phát hiện quần áo nhái nhãn hiệu nổi tiếng tại kho hàng của bà Dung.

Từ ngày 30-12-2020 đến 3-1-2021, CAH Phù Cát đã tiến hành kiểm tra kết hợp với tuần tra kiểm soát trên tuyến phát hiện 6 vụ, 7 đối tượng mang theo pháo các loại đi tiêu thụ. Phần lớn các vụ phát hiện vào ban đêm, các đối tượng hẹn địa điểm để mua bán. Như tối 3-1 phát hiện Nguyễn Trọng Vỹ (17 tuổi) và Nguyễn Anh Duy (14 tuổi, cùng trú H. Hoài Ân) mang theo 5 túi pháo nổ và hộp pháo hoa với tổng cộng 2,7kg. Trước đó, tối 31-12-2020, tại khu vực công viên trước UBND xã Cát Tân, lực lượng CAH đã phát hiện Lê Thanh Bình (25 tuổi, trú H. Tuy Phước) mang theo hộp pháo hoa mang nhãn mác nước ngoài.

Qua vận động, đến trưa 1-1, Bình đã tự nguyện giao nộp thêm 2 hộp với tổng cộng 5 kg. Hay như lúc 20 giờ 30 ngày 31-12 tại công viên Ngô Mây, CAH đã phục bắt Phan Luân (18 tuổi, trú H. Phù Mỹ) cùng một số đối tượng khác thu giữ 5 kg pháo hoa. Ngoài ra, đã phục bắt quả tang và thu giữ gần 1.200 viên pháo nổ các loại. Hiện CAH Phù Cát đang củng cố hồ sơ xử lý 7 đối tượng về hành vi sử dụng và tàng trữ pháo.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_237086_dong-loat-tan-cong-tran-ap-toi-pham-bao-dam-antt-.aspx