Đồng loạt ra quân diệt bèo tây 'cứu' sông Hương

Ngày 2/4, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn TT-Huế đồng loạt ra quân vớt bèo, làm sạch sông Hương đoạn chảy qua thành phố Huế.

Bèo tây phủ kín các dòng sông tại Huế thời gian gần đây.

Bèo tây phủ kín các dòng sông tại Huế thời gian gần đây.

Dòng sông nổi tiếng này bị bèo tây xâm thực dày đặc thời gian gần đây, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng giao thông đường thủy và cảnh quan đô thị Huế.

Bến thuyền rồng du lịch sông Hương cũng ngập đầy bèo và rác thải.

Đợt ra quân làm vệ sinh môi trường lần này được triển khai theo ý kiến chỉ đạo khẩn của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TT-Huế, đối với đoàn viên thanh niên trên địa bàn, về việc giải quyết tình trạng bèo tây phát triển tràn lan gây ảnh hưởng môi trường các dòng sông toàn tỉnh. Chiến dịch diệt bèo tây do Tỉnh Đoàn TT-Huế phát động ngày 2/4 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình từ nhiều cơ quan đơn vị, trên địa bàn như: Thành Đoàn Huế, Đoàn Đại học Huế, Đoàn khối các cơ quan và Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn Công an, Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Học viên Âm nhạc Huế, Đoàn Bệnh viện T.Ư Huế.

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có”, lực lượng ĐVTN TT-Huế đã đồng loạt ra quân vớt bèo, cải thiện môi trường sông Hương, trả lại vẻ đẹp vốn có cho dòng sông di sản này.

Không chỉ huy động lực lượng làm sạch sông Hương, Tỉnh Đoàn TT-Huế còn chỉ đạo tất cả các cơ sở Đoàn trên địa bàn ra quân vớt bèo tại địa phương mình, nhằm khôi phục môi trường xanh, sạch, đẹp cho các dòng sông vùng nông thôn. Trong ngày 2/4, môi trường cảnh quan sông Hương và nhiều dòng sông trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể, sau khi hàng nghìn mét khối bèo tây được lực lượng đoàn viên thanh niên đồng loạt giải tỏa, làm sạch.

Sông Hương đoạn gần cầu Trường Tiền đã sạch bèo tây sau đợt ra quân.

Được biết, thời gian gần đây, tình trạng bèo tây phát triển nhanh một cách bất thường đã làm nghẽn dòng, gây ô nhiễm nghiêm trọng nhiều con sông tại TT-Huế, đặc biệt là sông Hương - một cảnh quan du lịch đặc trưng xứ Huế. Theo thống kê chưa đầy đủ từ các cơ quan chức năng, bèo tây hiện lan rộng trên diện tích 1,7 triệu m2 mặt nước sông, hồ trong toàn tỉnh. Tỉnh TT-Huế dự kiến phải tiêu tốn đến 5 tỷ đồng để xử lý loại sinh vật gây hại này.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/dong-loat-ra-quan-diet-beo-tay-cuu-song-huong-988136.tpo