Đồng loạt khởi công 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công cao tốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công cao tốc.

Sáng 30-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 tại xã Hà Long, H. Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Cùng thời điểm trên, tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) và H. Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng phát lệnh khởi công xây dựng đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 3 dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc đồng loạt triển khai các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong ngày 30-9 và tiếp tục thúc đẩy việc khởi công 5 dự án còn lại vào tháng 10 tới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành giao thông. Khi hoàn thành, cả nước sẽ có gần 2.000 km cao tốc.

“Không có giao thông thì khó phát triển được đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu để có hệ thống giao thông tốt nhất, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu “làm đúng chất lượng, không được làm dối, làm ẩu, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, để lại tai tiếng”, Thủ tướng nghiêm cấm việc bán thầu, tránh tình trạng thầu phụ ăn chênh lệch; đảm bảo chất lượng vật liệu thi công và các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật; làm sai thì phải xử lý nghiêm.

Thủ tướng chỉ đạo, phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư vấn, giám sát thiết kế; tăng cường kiểm tra, giám sát, ghi nhật ký công trình để bảo đảm trách nhiệm từng khâu, từng đoạn, từng đơn vị; rút kinh nghiệm từ việc thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thời gian qua.

Với chiều dài dự kiến 654 km, gồm 11 dự án thành phần, dự án cao tốc Bắc - Nam kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ...

Dự án cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 đi qua địa phận 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa có chiều dài khoảng 63,37 km, thời gian thi công 2 năm. Dự án thành phần cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi qua địa phận 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai có chiều dài khoảng 99 km. Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8 km, đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình Thuận. Điểm đầu tại Km 134, thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, H. Tuy Phong, trùng với điểm cuối đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Điểm cuối của dự án trùng với điểm đầu dự án cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết.

QUANG VŨ - KHIẾU TƯ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_232277_do-ng-loa-t-kho-i-cong-3-du-a-n-tha-nh-pha-n-cao-.aspx