Đồng loạt đóng cửa hơn 400 trường học tại Bangkok, Thái Lan

Sương mù độc hại ngày 30/1 đã buộc hàng trăm trường học ở Bangkok phải đóng cửa.

Động thái này diễn ra khi các nhà chức trách nỗ lực giải quyết một cuộc khủng hoảng ô nhiễm đã khiến nỗi lo ngại về sức khỏe lan rộng.

Thủ đô Thái Lan đã bị che phủ trong sương mù âm u trong nhiều tuần – điều đang dấy lên sự chỉ trích về những phản ứng không đồng nhất của chính phủ.

Những lý do được đưa ra cho sự âm u kéo dài bao gồm khí thải từ giao thông, hoạt động xây dựng quá nhiều, đốt rơm rạ và ô nhiễm từ các nhà máy đang bị "mắc kẹt" trong thành phố.

Ô nhiễm không khí tại Bangkok đang gây quan ngại nghiêm trọng. (Nguồn: AFP)

Và đến ngày 30/1, chính quyền thành phố đã phải tăng cường cảnh báo về sức khỏe, ra lệnh cho tất cả 437 trường công lập do thành phố kiểm soát đóng từ trưa ngày 30/1 đến ngày 1/2, khoanh vùng 1.500 km2 trong thành phố là "khu vực bị kiểm soát".

"Tình hình (ô nhiễm không khí -pv) sẽ tồi tệ cho đến ngày 3 – 4/2, vì vậy tôi quyết định đóng cửa các trường học", thống đốc Aswin Kwanmuang của Bangkok cho biết và hy vọng động thái này cũng sẽ làm giảm ô tô trên các con đường có trường học.

Ba đến bốn trong số các quận của thành phố đang "bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói bụi", ông nói thêm.

Người phát ngôn của văn phòng thủ tướng cho biết các trường tư thục và dạy nghề cũng sẽ bị đóng cửa, nhưng không đưa ra một con số cụ thể.

Tại một trường học ở trung tâm thành phố Bangkok, nơi phụ huynh đến sớm để đón con, học sinh cho biết các em hiểu về những nguy cơ từ các hạt ô nhiễm nguy hiểm, được gọi là bụi siêu vi PM 2.5.

"Cháu sử dụng khẩu trang ở bất cứ nơi nào cháu đi", Chaiwawut Benpalee, 12 tuổi, nói.

Thống đốc Aswin cũng cho biết Tòa thị chính có thể sớm đưa ra cảnh báo đối với việc tập thể dục trong công viên.

Air Visual, một chỉ số giám sát chất lượng không khí trực tuyến (AQI) độc lập, vào thứ Tư đã đưa ra chỉ số không khí ở Bangkok ở mức "không lành mạnh" là 171, tăng từ mức 156 vào giữa tháng.

"Đó là một cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng", Tara Buakamsri, giám đốc tổ chức Hòa bình Xanh tại Thái Lan cho biết.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-loat-dong-cua-hon-400-truong-hoc-tai-bangkok-thai-lan-20190130171324529.htm