Đổng Khiết cố gắng xây dựng lại hình ảnh sau scandal ngoại tình

Nữ diễn viên Đổng Khiết tái ngộ khán giả trong bộ phim Tam quốc cơ mật, web drama (phim chiếu mạng) nổi tiếng tại Trung Quốc năm 2018, được đầu tư với số tiền lên tới 3,5 tỉ nhân dân tệ (12.500 tỉ đồng).

Vẻ đẹp mặn mà bất chấp thời gian của Đổng Khiết

Tam quốc cơ mật được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung. Đây là dự án cổ trang có kinh phí khủng, quy tụ dàn diễn viên thực lực Mã Thiên Vũ, Hàn Đông Quân, Vạn Thiến, đặc biệt là Đổng Khiết.

Đổng Khiết nổi tiếng từ rất sớm. Năm 2003, nữ diễn viên sinh năm 1980 vào vai Lãnh Thanh Thu trong Kim phấn thế gia và nhanh chóng nổi tiếng toàn châu Á. Năm 2007, cô được xếp vào hàng hoa đán cùng Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, chuyện tình của cô và tài tử Phan Việt Minh không đẹp như trong phim. Năm 2012, cặp vợ chồng đột ngột tuyên bố ly hôn, đánh dấu giai đoạn xuống dốc của Đổng Khiết về mọi mặt. Khi thủ tục ly hôn chưa giải quyết xong, nữ diễn viên lộ ảnh hôn đồng nghiệp Vương Đại Trị khi đi nghỉ dưỡng ở Tam Á, dù anh này đã có vợ con. Sau tai tiếng, Đổng Khiết trở thành “người thứ ba bị ghét” tại Trung Quốc. Cũng từ đây, cô gần như bị tẩy chay trong giới.

Đổng Khiết không thua kém Vạn Thiến, người thủ vai hoàng hậu Phục Thọ, nhưng lùm xùm đời tư là trở ngại để cô tạo tiếng vang trong Tam quốc cơ mật

Sau ly hôn, Đổng Khiết có vài năm không đóng phim. Khán giả Trung Quốc luôn khắt khe với nghệ sĩ vướng vào scandal ngoại tình. Nếu chồng cũ Phan Việt Minh có màn trở lại cực kỳ ấn tượng qua tác phẩm Bạch dạ truy hung thì Đổng Khiết lại chưa tạo được ánh hào quang rực rỡ như vậy. Năm 2016 Đổng Khiết đã bán nhà tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuyển về quê sinh sống cùng cha mẹ và con trai. Cô cho biết muốn lánh xa hoàn toàn cuộc sống ồn ào bên ngoài để dành thời gian cho những người mà cô yêu mến.

Năm 2017 Đổng Khiết bất ngờ nhận phim Hậu cung Như Ý truyện, rồi web drama Tam quốc cơ mật."Nàng Chúc Anh Đài" hi vọng sẽ lấy được cảm tình của khán giả với vai diễn Đường Anh trong Tam quốc cơ mật. Sự yếu đuối mà quật cường ở Đường Anh cũng giống như bao vai diễn trước mà cô từng thể hiện. Dù đóng cặp với đàn em Hàn Đông Quân, kém cô 12 tuổi, Đổng Khiết không hề lép vế mà phối hợp rất tốt cùng bạn diễn. Một số khán giả nhận xét các phân đoạn tình cảm của Đường Anh - Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân) thậm chí còn mùi mẫn hơn cả cặp đôi chính Lưu Bình - Phục Thọ.

Phim sẽ chính thức lên sóng HTV7 từ ngày 22.5

Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái tại Trung Quốc vào thời tam quốc. Lưu Bình và Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân) lại là huynh đệ thân thiết kết nghĩa lâu năm. Trước sự biến mất đột ngột của Lưu Bình, Tư Mã Ý đã lặn lội đến Hứa Đô truy tìm tung tích đệ đệ. Phát hiện Lưu Bình đang phải đối mặt với nguy hiểm rình rập tứ phía, Tư Mã Ý liền âm thầm trợ giúp nhà Hán chống lại phe Tào Tháo.

Mối quan hệ giữa Lưu Bình và Tư Mã Ý càng trở nên rạn nứt khi cuốn sâu vào cuộc chiến Tam quốc. Họ chuyển từ mối quan hệ huynh đệ sang tranh quyền đoạt lợi. Lưu Bình và Tư Mã Ý sẽ lựa chọn ra sao giữa quyền lực tối cao và sự bình yên của dân chúng? Bên cạnh đó, mối tình trắc trở của họ với những mỹ nhân thông minh sắc sảo cũng là điểm sáng đáng chú ý.

Thùy Linh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dong-khiet-co-gang-xay-dung-lai-hinh-anh-sau-scandal-ngoai-tinh-965041.html