Đồng hương thầy Park rơi vào hoàn cảnh trớ trêu ở Indonesia

HLV Shin Tae-yong và trợ lý bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) nợ lương tháng 4 do tình hình tài chính khó khăn.

HLV Shin Tae-yong

HLV Shin Tae-yong

Trợ lý của ông Shin Tae-yong là Nova Arianto vừa lên tiếng cho biết, ông và HLV người Hàn Quốc đều chưa được nhận lương tháng 4/2020 dù đã quá thời hạn.

Cũng theo ông Arianto, tiền lương luôn được PSSI chuyển vào ngày 5 hàng tháng. Tuy nhiên, không rõ lý do gì lần này lại bị chậm tới hơn 10 ngày. Thậm chí, ông còn lo ngại khó nhận đủ 100% lương tháng 4.

Trước động thái của ông Arianto, quyền Tổng thư ký PSSI, Yunus Nusi thừa nhận rằng có sự chậm trễ trong việc thanh toán tiền lương của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Indonesia. Lý do là bởi PSSI đang bị khủng hoảng tài chính.

“Hiện tại, PSSI không có doanh thu. Vì vậy, bộ phận tài chính đang cân đối ngân sách để mọi thứ không bị chậm trễ. PSSI vẫn đang cố gắng đảm bảo rằng tất cả các quy trình thanh toán đều được xử lý tốt”, ông Yunus nói.

HLV Shin Tae-yong được PSSI mời về dẫn dắt tuyển Indonesia với mục tiêu vô địch AFF Cup 2020. Ông Shin từng cùng tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 và được đánh giá rất cao.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-huong-thay-park-roi-vao-hoan-canh-tro-treu-o-indonesia-d464789.html