Đồng hương Shin Tae-yong 'tuyên chiến' HLV Park Hang-seo

Chiến lược gia Hàn Quốc - Shin Tae-yong đã nhận chỉ tiêu mà Liên đoàn bóng đá Indonesia giao phó là vô địch AFF Cup và SEA Games cuối năm nay, gián tiếp 'tuyên chiến' với HLV Park Hang-seo.

Sau thời gian trì hoãn, cuối cùng U23 Indonesia cũng đã được thi đấu 2 trận giao hữu với đối thủ trong nước và thu về kết quả khả quan.

Theo đó, thầy trò HLV Shin Tae-yong sau khi đánh bại CLB Tira Persikabo với tỷ số 2-0 đã tiếp tục thắng CLB Bali Utd 3-1 ở trận giao hữu kết thúc tối chủ nhật (7-3).

U23 Indonesia (áo sẫm) gây ấn tượng khi toàn thắng cả 2 trận giao hữu

U23 Indonesia (áo sẫm) gây ấn tượng khi toàn thắng cả 2 trận giao hữu

"Ở trận này, chúng tôi xoay tua đội hình và yêu cầu toàn đội phải đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, thể hiện tinh thần dũng mãnh hơn trận trước. Các học trò đã làm rất tốt. Tôi rất hài lòng. Tất nhiên vẫn còn khuyết điểm nằm ở thể lực sau khi cầu thủ phải trải qua quãng nghỉ dài", tờ Indosport dẫn lời HLV trưởng Shin Tae-yong sau trận thắng Bali Utd.

U23 Indonesia là đội bóng Đông Nam Á hội quân tập luyện sớm nhất chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Truyền thông Indonesia cho hay, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) ban đầu không đặt nặng chỉ tiêu thành tích tại SEA Games 31 (tháng 12) mà muốn dồn sức vào World Cup U20 (tháng 5) mà quốc gia này là chủ nhà. Tuy nhiên sau khi FIFA dời World Cup U20 sang năm 2023 thì PSSI đã chuyển hướng, giao chỉ tiêu vô địch SEA Games cho thầy trò Shin Tae-yong.

HLV Shin Tae-yong nhận nhiệm vụ vô địch cả SEA Games lẫn AFF Cup cuối năm nay

Có một chi tiết khá thú vị, đó là trong buổi gặp mặt toàn đội mở đầu đợt tập huấn, Chủ tịch PSSI - Mochamad Iriawan bất ngờ hỏi thầy trò HLV Shin Tae-yong rằng "Chúng ta có đánh bại được Việt Nam không?". Ngay lập tức cầu thủ U23 Indonesia đồng thanh hô lớn: "Có".

Bóng đá Indonesia từng thua các đại diện của Việt Nam cả 4 lần đối đầu trong năm 2019, trong đó phải kể đến trận thua 0-3 ở chung kết SEA Games trên đất Philippines. Vì vậy, họ xem thầy trò HLV Park Hang-seo là đối trọng lớn nhất trong mục tiêu vô địch SEA Games 31.

Tương tự với AFF Cup, HLV Shin Tae-yong cũng đã được PSSI giao nhiệm vụ vô địch. Và tất nhiên, thầy trò Park Hang-seo - đương kim vô địch - là đối thủ mà Indonesia muốn đánh bại đầu tiên.

Để chuẩn bị cho mục tiêu vô địch hai giải đấu lớn nhất khu vực, PSSI tạo mọi điều kiện cho HLV Shin Tae-yong, bao gồm cả đợt tập trung kéo dài gần 1 tháng, tìm "quân xanh" đá giao hữu như vừa qua dù các hoạt động thể thao tại Indonesia đang bị hạn chế tối đa do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các cầu thủ U23 Indonesia cũng là những người được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 sớm nhất tại quốc gia này.

Chủ tịch PSSI, Iriawan cho biết đang chờ HLV Shin Tae-yong thông báo kế hoạch tập trung U23 và ĐTQG Indonesia thời gian tới.

Indonesia giữ vai trò quan trọng tại vòng loại World Cup

Dù đã sớm bị loại sau 5 trận toàn thua, thế nhưng thái độ thi đấu của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở ba lượt trận cuối (gặp Việt Nam, UAE và Thái Lan) sẽ tác động lớn tới cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G. Chiến lược gia Hàn Quốc khẳng định sẽ không buông xuôi và xem 3 trận còn lại của vòng loại World Cup là cơ hội quý báu để hướng tới mục tiêu vô địch AFF Cup vào cuối năm.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dong-huong-shin-tae-yong-tuyen-chien-hlv-park-hang-seo-post459945.antd