Đồng hồ thông minh dành cho trẻ tràn ngập thị trường trước năm học mới

Ngoài chức năng xem giờ còn có thể gửi, nhận tin nhắn; nghe, gọi điện thoại; xác định vị trí, gửi cảnh báo nguy hiểm, theo dõi sức khỏe… - những loại đồng hồ thông minh có giá bán từ 200.000 đồng đang bán tràn ngập thị trường phục vụ nhu cầu của học sinh và gia đình trước thềm năm học mới.

Một chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em được hoạt động như thế nào? Mời bạn tham khảo clip dưới đây:

- Định vị được chính xác vị trí con bạn đang ở đâu.

- Nghe, gọi điện thoại 2 chiều.

- Nhận được tin nhắn và gửi lại tin nhắn bằng giọng nói.

- Khi đồng hồ bị tắt nguồn hay pin yếu sẽ có tin nhắn báo về điện thoại của bố mẹ.

- Khi cần gọi khẩn cấp SOS đồng hồ sẽ quay số gọi cho 3 số liên tục cho đến khi có người bắt máy và báo lại chính xác vị trí con bạn đang gọi ở đâu.

Đây là những tính năng cơ bản của loại đồng hồ thông minh đang được bán tại các cửa hàng thiết bị, đồ dùng điện tử hay các trang thương mại điện tử.

Nhiều loại đồng hồ thông minh dành cho trẻ em đang có mặt trên thị trường

Giá dao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng

Được sử dụng như một thiết bị có thể thay thế điện thoại di động, lại có thể định vị, kiểm tra được các hoạt động ở bên ngoài của trẻ nhỏ, đồng hồ thông minh trên thị trường với đủ loại thương hiệu, mẫu mã khác nhau. Sau kỳ nghỉ hè, học sinh bắt đầu quay trở lại lớp cũng là thời điểm các loại đồng hồ thông minh bán chạy hàng.

Ba mẹ dễ dàng kết nối với bé qua phần mềm trên điện thoại thông minh

Dễ dàng nhận thấy tại các cửa hàng bán đồ dùng học tập, đồ điện tử gia dụng hay trên các trang web bán hàng online rất nhiều loại đồng hồ thông minh được bày bán. Từ những loại đồng hồ do các hãng viễn thông trong nước cung cấp như Viettel, Vinaphone, đến các loại nhập khẩu từ Nhật Bản, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc) và cả những loại không tên tuổi, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Có nhiều mẫu đồng hồ thông minh dành cho bé trai và bé gái

Các loại thiết bị này có màu sắc, thiết kế khá phong phú, với những màu sắc phù hợp với trẻ nhỏ như màu hồng nhạt, màu xanh dương, xanh đậm, trang trí những hình vẽ đáng yêu… trọng lượng nhẹ, chưa tới 50g, sử dụng pin được từ 1 ngày đến 3,5 ngày tùy theo từng loại. Giá phổ biến của đồng hồ thông minh dao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Tại một cửa hàng bán đồ dùng thông minh tại phố Kim Mã (Hà Nội), chủ cửa hàng cho biết, phụ huynh thường mua loại đồng hồ này cho bé từ 5 đến 10 tuổi, để làm phương tiện liên lạc và theo dõi vị trí, thay cho sử dụng điện thoại.

Cách sử dụng đồng hồ đơn giản, phù hợp với bé từ 5 - 10 tuổi

Những loại đồng hồ giá từ 200.000 đến 600.000 đồng thường có thiết kế đơn giản, thời hạn bảo hành ngắn, từ 3 đến 6 tháng, chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Những loại đồng hồ có giá trị hơn, từ 1 triệu đồng trở lên, được trang bị thêm một số tính năng như theo dõi sức khỏe, hay chức năng nghe lén, bố mẹ có thể nghe con đang làm gì, nói gì mà con không hề hay biết… Đồng hồ loại này được thiết kế với chất liệu nhựa cao su mềm, cho phép trẻ đeo tay trong thời gian dài, có khả năng chống nước, thời gian sử dụng của pin lâu hơn và bảo hành 1 năm.

Đồng hồ có nhiều mức giá khác nhau để lựa chọn

Để sử dụng đồng hồ hiệu quả, bạn nên chọn loại đồng hồ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, của các nhà cung cấp uy tín, và hạn chế để đồng hồ định vị thấm nước nhé có thể làm đồng hồ hư hỏng hoặc hoạt động không chính xác.

Trần Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dich-vu/dong-ho-thong-minh-danh-cho-tre-tran-ngap-thi-truong-truoc-nam-hoc-moi-post46469.html