Đồng hồ Patek Philippe được định giá 15 triệu USD

Chiếc đồng hồ được sản xuất từ năm 1955 của Patek Philippe cùng nhiều sản phẩm nghệ thuật đến từ Trung Quốc sẽ xuất hiện tại phiên đấu giá sắp tới của Christie's.

 Chiếc Patek Philippe Ref. 2523J Dual Crown World Time có thể xem nhiều múi giờ trên thế giới. Ảnh: Madking.

Chiếc Patek Philippe Ref. 2523J Dual Crown World Time có thể xem nhiều múi giờ trên thế giới. Ảnh: Madking.

Nổi bật với hình bản đồ Bắc Mỹ được tạo tác trên bề mặt tráng men, chiếc đồng hồ Patek Philippe Ref. 2523J Dual Crown World Time được kỳ vọng sẽ thu về 7-15 triệu USD trong phiên đấu giá Nghệ thuật thế kỷ 20 và 21 của Christie’s.

Nhà sản xuất Patek Philippe đã nổi tiếng từ những năm 1950 nhờ những chiếc đồng hồ có thể xem nhiều múi giờ trên thế giới và sản phẩm lần này không phải là ngoại lệ. Số lượng đồng hồ mà hãng bán ra tương đối nhỏ giọt và khách hàng của họ vào thời điểm đó thường là những triệu phú USD.

Không chỉ vậy, phiên đấu giá còn có sự hiện diện của những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập The Ultimate Collection và The Important Watches, bao gồm sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng như F.P. Journe, Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex hay A. Lange & Söhne.

Bên cạnh đó, hơn 150 món đồ trang sức quý hiếm trong bộ sưu tập Magnificent Jewels cũng sẽ có mặt tại phiên đấu giá. Nổi bật nhất là chiếc nhẫn kim cương 4.83 carat mang tên Fancy Vivid Blue Internally Flawless. Mức giá của sản phẩm dự kiến khoảng 7-10,2 triệu USD. Ngoài ra, một chiếc nhẫn độc đáo khác là The Mythic Ruby cũng được định giá lên tới 15,3 triệu USD.

Những tác phẩm nghệ thuật có mặt tại buổi đấu giá đều được tạo ra từ bàn tay của các nghệ sĩ lừng danh thế giới và cả những tài năng “đang lên” như Jeff Koons, Yayoi Kusama, Jean-Michel Basquiat, Rene Magritte, Zao Wou-Ki, Jean-Paul Riopelle, Wu Guanzhong, Yoshitomo Nara, Nicolas Party và nhiều cái tên khác.

Ngoài các tác phẩm nghệ thuật, sự kiện còn bán đấu giá những loại rượu thượng hạng, túi xách hay phụ kiện thời trang. Tuần lễ đấu giá sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong trong khoảng thời gian từ 24/5 đến 1/6. Chương trình dự kiến quy tụ đông đảo các nhà sưu tập đồ xa xỉ và người đam mê nghệ thuật từ khắp thế giới.

Christie's là một nhà đấu giá của Anh được James Christie thành lập năm 1766. Công ty nổi tiếng với việc bán đấu giá bức tranh Salvator Mundi (Đấng cứu thế) của danh họa Leonardo da Vinci với mức giá cao kỷ lục, lên tới 450 triệu USD.

Thanh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-ho-patek-philippe-duoc-dinh-gia-15-trieu-usd-post1434217.html