Đồng hồ 'nhái' Apple Watch nhan nhản, giá chưa tới 500.000 đồng

Không dễ để nhận biết đồng hồ Apple Watch 'nhái' nếu như bạn không thường xuyên sử dụng sản phẩm này.

Thời gian gần đây, các thiết bị thông minh và phụ kiện thông minh ngoài smartphone, đang ngày càng trở nên phổ biến và được tìm kiếm nhiều. Điều này khiến các ông lớn như Samsung, Huawei, Xiaomi, hết thảy đều “đổ bộ” mạnh mẽ vào thị trường phụ kiện, và ngay cả những hãng nhỏ, thậm chí là vô danh, cũng không muốn bỏ qua cơ hội để kiếm lời.

Trên thị trường gần đây, có thể dễ dàng tìm thấy loại đồng hồ hình dáng gần giống với Apple Watch, được bày bán tràn lan với mức giá chưa tới 500.000 đồng từ các cửa hàng phụ kiện, hội nhóm Facebook, cho tới trang thương mại điện tử.

Loại đồng hồ này được người bán quảng cáo là hàng “nhái” cao cấp (rep 1:1), sao chép một cách tỉ mỉ, tinh vi, tinh xảo từ những mẫu sản phẩm có sẵn, và được sử dụng chất liệu tương tự hoặc chất liệu chính gốc từ hãng.

Dễ dàng bắt gặp Apple Watch “nhái” được rao bán trên các hội nhóm Facebook...

...cũng như trang thương mại điện tử.

Quả thực với những người không thường xuyên được nhìn và sử dụng sản phẩm, thì những chiếc đồng hồ này rất khó để phân biệt với Apple Watch Series 4, từ kích thước, kiểu dáng, sợi dây da, cho tới giao diện của đồng hồ.

Về mặt chức năng, sản phẩm “nhái” này có đầy đủ các chức năng giống như một chiếc Apple Watch, như hỗ trợ nghe gọi, kết nối mọi dòng điện thoại qua Bluetooth, lướt web, chụp ảnh… Một số dòng còn có chức năng chống nước và được bảo hành, kèm phụ kiện đầy đủ, và giao diện hỗ trợ tiếng Việt.

Ngoài ra, còn một yếu tố cũng không thể không kể đến, đó là mức giá của chúng chỉ dao động trong khoảng từ vài trăm ngàn, tức chưa đến 1/10, thậm chí 1/20 so với một chiếc Apple Watch chính hãng. Đây cũng là yếu tố thu hút nhất với người mua.

Giấy giới thiệu, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung bên trong sản phẩm.

Giao diện chính của sản phẩm, có hỗ trợ cả tiếng Việt.

Tất nhiên, do là sản phẩm “nhái” và có giá thành rẻ, nên cũng không thể kỳ vọng những chiếc đồng hồ này có thể lột tả được sự tinh tế của Apple Watch. Điển hình như chất liệu phần khung của nó được làm từ nhựa giả kim loại, thay vì khung nhôm/thép không rỉ như trên hàng thật.

Apple Watch “nhái” cũng sử dụng tấm nền LCD rẻ tiền nên hơi rỗ, cảm ứng không được mượt mà, và đặc biệt là có kích thước đường viền bezel khá lớn. Thời lượng pin của những chiếc đồng hồ này cũng không được cao, và tốc độ kết nối không nhanh như Apple Watch.

Tồn tại nhiều điểm trừ, nhưng với ưu thế “gần giống Apple Watch” và có giá rẻ, chiếc đồng hồ này vẫn được tìm mua khá nhiều, do không phải ai cũng có đủ kinh tế để mua một chiếc Apple Watch chính hãng có giá lên tới cả chục triệu đồng.

“Nhiều người không quan tâm đến hàng thật hay hàng nhái mà chỉ quan tâm đến giá cả và chức năng của chiếc đồng hồ. Trung bình mỗi ngày tôi bán được gần 20 chiếc cả khách tới quán mua và mua qua mạng xã hội”, một người bán hàng cho biết.

Theo VTV

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/thiet-bi-so/dong-ho-nhai-apple-watch-nhan-nhan-gia-chua-toi-500-000-dong/182181.htm