Trái Đất có nguy cơ va chạm với một tiểu hành tinh trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Theo nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson, một tiểu hành tinh có kích cỡ bằng chiếc tủ lạnh có thể rơi xuống Trái Đất vào ngày 2/11, một ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

“Tiểu hành tinh 2018VP1, một tảng đá trên vũ trụ có kích cỡ bằng chiếc tủ lạnh, đang bay về phía Trái Đất với tốc độ khoảng 40.200km/h. Nó có thể chạm vào Trái Đất vào ngày 2/11, một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, tiểu hành tinh này không đủ lớn để ra thiệt hại”, nhà vật lý thiên văn viết trên Instagram.

Ảnh minh họa: Earth Impacting Asteroids

Ảnh minh họa: Earth Impacting Asteroids

“Vậy nên, nếu như ngày tận thế đến vào năm 2020, đó không phải là lỗi của vũ trụ”, ông Tyson nói thêm.

Tiểu hành tinh 2018VP1 đã được phát hiện trên radar từ tháng 11/2018 từ Đài thiên văn Palomar, bang California, Mỹ.

Trước đó, NASA đã xác nhận tiểu hành tinh này đang bay về phía Trái Đất. Tuy nhiên, khả năng tấn công của 2018VP1 là dưới 1% và nó sẽ “không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Trái Đất”, NASA cho biết trong một tuyên bố./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trai-dat-co-nguy-co-va-cham-voi-mot-tieu-hanh-tinh-truoc-ngay-bau-cu-tong-thong-my-787271.vov