Dòng họ hiếu học - lực đẩy cho phong trào khuyến học, khuyến tài ở Yên Mô

Những năm qua, phong trào dòng họ hiếu học đã phát triển rộng khắp, trở thành nét đẹp trong giáo dục của huyện Yên Mô. Hiện, toàn huyện có 420 dòng họ đăng ký trở thành dòng họ hiếu học và đã có 341 dòng họ trong số đó trở thành dòng họ hiếu học, đạt 81,2%. Tất cả các dòng họ đều có những chương trình, kế hoạch riêng nhằm phát huy khả năng học tập của con, em trong gia đình, dòng họ của mình…

Trao thưởng cho các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2018 - 2019.

Nói về sự học của con cháu trong dònghọ, ông Trịnh Duy Tuyển, Trưởng Ban Khuyến học dòng họ Trịnh Duy (thị trấn YênThịnh) cho biết, mặc dù cuộc sống của bà con còn khó khăn và dòng họ cũng khôngcó nguồn quỹ khuyến học lớn, nhưng niềm tự hào nhất của những người đứng đâùdòng họ chính là trách nhiệm của mỗi gia đình đối với việc học của con em mình.

Từ sự quan tâm ấy đã khơi dậy nghị lực, niềm đam mê giúp nhiều học sinh vượtkhó vươn lên học tốt. Hiện nay, dòng họ Trịnh Duy có nhiều gia đình hiếu họctiêu biểu, có vị thế trong các lĩnh vực công tác, như gia đình ông Trịnh MạnhThuân, sinh sống ở Hà Nội có 5/6 thành viên trong gia đình có trình độ thạc sỹ;gia đình bác Trịnh Duy Oánh, có 3/4 con là thạc sỹ…

Điều đặc biệt hơn cả là có nhiều gia đình mặcdù kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn quyết tâm nuôi con ăn học thành tài. Điểnhình như gia đình ông Trịnh Duy Hiền, tài sản trong ngôi nhà của vợ chồng ônggiá trị nhất là những chiếc bằng khen, giấy khen thành tích học tập tốt của cả4 người con tại các trường đại học như: Đại học Kiến trúc, Đại học Mỏ địa chất,Học viện Tài chính và Học viện Ngân hàng.

Đối mặt với khó khăn về kinh tế khicùng lúc phải nuôi cả 4 người con theo học đại học, song người nông dân ấy vẫnrất phấn khởi, lạc quan. Ông Hiền chia sẻ: Niềm mong mỏi của vợ chồng tôi làkhi được học hành đến nơi đến chốn, các con sẽ biết phân biệt điều hay, lẽ phảimà nên người. Hiện nay, các con của tôi đã ra trường và có công việc ổn định.

Ông Trịnh Duy Tuyển, Trưởng Ban Khuyếnhọc dòng họ Trịnh Duy cho biết, trong dòng họ Trịnh Duy, còn nhiều lắm nhữnggia đình tuy còn khó khăn nhưng đã dành mọi nguồn lực để đầu tư cho sự học củacon, cháu. Để có được sự thay đổi rõ rệt về nhận thức của các gia đình trongdòng họ, từ năm 1996, dòng họ Trịnh Duy đã thành lập Ban Khuyến học để việc họccủa con cháu đi vào nền nếp hơn.

Ban đầu, nhiều gia đình còn chưa quan tâm nhiêùđến sự học của con vì còn phải vất vả mưu sinh, song những thành viên trong BanKhuyến học dòng họ đã kiên trì đến từng nhà để vận động, giải thích về lợi íchlớn của việc học, đồng thời chia sẻ khó khăn với các gia đình trong quá trìnhnuôi con ăn học.

Hiện nay, không chỉ chăm lo việc học cho con, cháu trong giađình, các hộ đều sẵn sàng đóng góp xây dựng quỹ khuyến học tùy theo điều kiệncủa mình. Mỗi năm, dòng họ vận động được từ 20-25 triệu đồng đóng góp vào quỹ.Từ nguồn quỹ này, dòng họ trích khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt,đồng thời hỗ trợ phần nào cho những gia đình còn khó khăn, tạo điều kiện chocon được đến trường.

Đặc biệt, để tạo thói quen đọc sách cho con cháu, BanKhuyến học của dòng họ vận động các gia đình đóng góp sách báo, đồng thời tríchtiền để mua thêm những cuốn sách, báo, tạp chí… lập thành một tủ sách của dònghọ. Tủ sách được đặt ngay tại nhà thờ của dòng họ, ông thủ từ được giao thêmnhiệm vụ của người thủ thư, phục vụ việc đọc, tra cứu thông tin trên sách, báocho mọi người, nhất là cho trẻ em vào mỗi dịp nghỉ hè. Đến nay, tủ sách củadòng họ có hàng trăm đầu sách, báo về pháp luật, chăm sóc sức khỏe, nôngnghiệp…

Với những nỗ lực trong suốt thời gian qua, dòng họ Trịnh Duy được UBNDtỉnh tặng bằng khen dòng họ có phong trào khuyến học xuất sắc; 2 bằng khen củaTrung ương Hội Khuyến học Việt Nam và 3 bức trướng khuyến học của huyện Yên Mô…

Ông Đinh Tiến Viễn, Chủ tịch Hội Khuyếnhọc huyện Yên Mô cho biết: Hội Khuyến học huyện Yên Mô luôn chỉ đạo, tuyêntruyền các hội, chi hội cơ sở phát huy vai trò dòng tộc trong phong trào khuyếnhọc, khuyến tài tại địa phương. Việc phát động, vận động các dòng tộc đã tạođộng lực mới cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ cơsở.

Đến nay, toàn huyện có 26.130/32.663 gia đình đạt danh hiệu gia đình họctập trong tổng số các gia đình đăng ký, đạt 80%; 341/420 dòng họ đăng ký đạtdòng họ khuyến học, đạt 81,2%; 193/232 cộng đồng học tập, đạt 83%. Ngoài dònghọ Trịnh Duy, ở Yên Mô còn nhiều dòng họ hiếu học khác như: Họ Bùi ở xã Yên Từ;họ Lê ở xã Yên Phong; họ An ở xã Khánh Dương…

Việc ngày càng có nhiều dòng họhiếu học đã góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài ở các địaphương. Mỗi nhà, mỗi dòng họ đều chung tay đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, tạonguồn lực hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện cắp sách tới trường. ở cácxã, thị trấn, nhân dân ủng hộ quỹ khuyến học xã từ 10-20 nghìn đồng/hộ/năm.

Nhiều xã huy động được nguồn quỹ lớn như: Yên Nhân trên 600 triệu đồng, YênThái trên 650 triệu đồng, Yên Thành, Yên Thắng trên 400 triệu đồng… 5 năm qua,từ các nguồn quỹ khuyến học, huyện Yên Mô đã trao thưởng, học bổng cho trên 20nghìn lượt học sinh và giáo viên với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/dong-ho-hieu-hoclyc-day-cho-phong-trao-khuyen-hoc-khuyen-tai-o-yen-mo-20191015075547793p4c31.htm