Dòng họ hiếu học điển hình

Quảng Yên là vùng đất có truyền thống hiếu học. Trong đó, dòng họ Lê là một trong những dòng họ điển hình trên địa bàn thị xã duy trì tốt phong trào khuyến học, khuyến tài. Với truyền thống hiếu học, thời gian qua dòng họ Lê đã đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.

Lãnh đạo phường Phong Cốc (TX Quảng Yên) và thành viên Hội đồng gia tộc họ Lê trao đổi công việc tại nhà thờ Tổ.

Lãnh đạo phường Phong Cốc (TX Quảng Yên) và thành viên Hội đồng gia tộc họ Lê trao đổi công việc tại nhà thờ Tổ.

Theo ông Lê Công Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ Lê, dòng họ Lê có gốc gác ở làng Đồng Lầm, phủ Hoài Đức thành Thăng Long Hà Nội. Cách đây chừng 600 năm, ông Tổ dòng họ di cư khai hoang mở đất ở khu Làng Cốc, Hưng Yên (nay là phường Phong Cốc, TX Quảng Yên). Dòng họ Lê có truyền thống hiếu học suốt 22 đời nay. Từ đời thứ 6 đến đời thứ 15, dòng họ có 67 cụ có học vị Quốc tử giám sinh, Hiệu sinh và rất nhiều người làm quan cho triều Lê, triều Nguyễn. Đến nay, dòng họ có 10 người là thiếu tướng, đại tá, phó giáo sư; 7 tiến sĩ và trên 300 thạc sĩ, cử nhân… Hiện dòng họ Lê có trên 7.500 nhân đinh (con trai), sống rải rác khắp mọi miền đất nước, nhưng tập trung phần lớn là ở phường Phong Cốc…

Để tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, Hội đồng gia tộc họ Lê đã sớm thành lập Ban Khuyến học. Hưởng ứng phong trào xây dựng “Dòng họ hiếu học”, Ban Khuyến học phường đã vận động các gia đình trong dòng họ đăng ký và phấn đấu trở thành “Gia đình hiếu học”; tích cực vận động, khuyến khích con cháu tham gia trở thành hội viên của hội khuyến học các cấp; đóng góp, xây dựng ủng hộ Quỹ Khuyến học của dòng họ, địa phương và ở các đơn vị con cháu học tập, công tác… Quỹ Khuyến học của dòng họ Lê nhiều năm nay luôn duy trì mức 200 triệu đồng.

Ông Lê Công Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ Lê kiểm tra sổ sách tại nhà thờ Tổ.

Đã thành thông lệ, trong tháng Giêng hằng năm, vào dịp giỗ Tổ và thanh minh, tại Nhà thờ Tổ họ Lê ở khu 5, phường Phong Cốc (TX Quảng Yên), con cháu dòng họ lại tập trung đông đủ để ôn lại truyền thống gia tộc. Dịp này, Hội đồng gia tộc dòng họ tổ chức tuyên dương con cháu thành đạt, vượt khó học giỏi. Đặc biệt, đối với những người có thành tích nổi bật trong học tập đã được Hội đồng gia tộc tặng bức tượng cử nhân và được ghi tên trong Sổ vàng truyền thống của dòng họ. Đây là phần thưởng cao quý thể hiện sự ghi nhận, có ý nghĩa động viên, khích lệ con cháu của dòng họ; nhắc nhở con cháu khắc ghi, phát huy truyền thống gia tộc và cũng là dịp để Hội đồng gia tộc báo công với tổ tiên, họ hàng về những phấn đấu nỗ lực của con cháu dòng họ.

Con cháu dòng họ Lê có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động đều được ghi tên, thành tích trong Sổ vàng truyền thống.

Cũng tại ngày lễ của dòng họ, Hội đồng gia tộc lại lồng ghép để quán triệt và tuyên truyền, phổ biến cho con cháu về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phong trào khuyến học khuyến tài; vận động con cháu đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do địa phương cũng như dòng họ phát động. Qua đó, ngày càng tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó các thành viên trong dòng họ; khuyến khích các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng…

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Cốc (TX Quảng Yên), cho biết: Cùng với nhiều dòng họ khác, thời gian qua dòng họ Lê đã phát huy rất tốt truyền thống hiếu học. Nhiều người trong dòng họ đã đỗ đạt, thành công trên nhiều mặt công tác xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương; nhiều gia đình dòng họ Lê đạt danh hiệu "Gia đình hiếu học". Các phong trào thi đua của địa phương phát động đều được con cháu dòng họ hưởng ứng rất nhiệt hình. Đặc biệt, trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án, dòng họ Lê đều vận động con cháu chấp hành rất tốt quy định của địa phương, tích cực cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Nguyễn Huế

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202005/dong-ho-hieu-hoc-dien-hinh-2483007/