Đồng hành trong phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai

Hưởng ứng Lời kêu gọi 'Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19' của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, các hội thành viên chung tay phòng chống dịch, phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc.

* Ngay từ những ngày đầu tháng 2/2020, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố Hà Nội đã trao tặng trên 1.000 chiếc khẩu trang y tế cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời vận động các chi hội và hội viên ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội số tiền 14 triệu đồng.

Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và triển khai cách phòng chống đến các đơn vị hội viên. Với thông điệp “Mỗi du khách phải được bảo vệ an toàn, trải nghiệm tại Việt Nam”, chương trình “Phát khẩu trang miễn phí” được Câu lạc bộ triển khai tổ chức tại những nơi tập trung đông khách du lịch với số lượng lên đến 100.000 chiếc.

Nhiều du khách quốc tế bất ngờ khi nhận được khẩu trang y tế miễn phí, đồng thời được các tình nguyện viên hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang đúng cách. Việc tổ chức tặng miễn phí khẩu trang y tế tại các điểm tham quan có đông du khách quốc tế đã góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, một số đơn vị thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tham gia ủng hộ qua tài khoản như Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam -Trung Quốc thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội…

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố Hà Nội tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Sự chung tay, góp sức này là nguồn động viên để thành phố có thêm nguồn lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

* Ngày 7/4, ông Phan Mộng Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ tiền mặt và vật chất trị giá gần 7 tỷ đồng cho địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Ngân hàng thương mại chi nhánh tại Cà Mau ủng hộ 3 tỷ đồng, Tổng công ty Khí Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng, Chủ tịch CEO GROUP và cộng đồng ủng hộ 500 triệu đồng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ủng hộ 60 triệu đồng, Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh ủng hộ 30 triệu đồng... Nhiều tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm còn hỗ trợ kinh phí mua bồn nước, khoan giếng nước và các nhu yếu phẩm phục vụ cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, hạn hán trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau ủng hộ 34 triệu đồng cho Công đoàn Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam để hỗ trợ cho bác sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người mắc bệnh COVID-19.

Thời gian tới, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc tích cực đóng góp bằng nhiều hình thức vào Quỹ cứu trợ của tỉnh; đồng thời chia sẻ những hoạt động sáng tạo, tự nguyện để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, tại tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, có 4 người đang cách ly tập trung chưa qua 14 ngày và hơn 690 trường hợp đang được cách ly tại nhà.

Cà Mau là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn. Qua rà soát, toàn tỉnh có hơn 20.850 hộ dân thiếu nước sinh hoạt; hơn 25,5 km đường giao thông bị sụp lún; nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận được gần 1.300 suất quà, 58 giếng nước, 204 bồn nước, 500 can dùng chứa nước và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán.

Nguyễn Cúc - Kim Há (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/dong-hanh-trong-phong-chong-dich-covid19-ho-tro-dong-bao-bi-anh-huong-thien-tai-20200407173017340.htm