Đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

Cùng với sự hỗ trợ của tổ chức đoàn, trong những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh Nam Định đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và không ngừng nỗ lực vươn lên. Phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của đoàn viên tỉnh Nam Định diễn ra sôi nổi, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tạo thu nhập cho ĐVTN.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Phạm Văn Phong (sinh năm 1986) ở tổ 13, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, quyết định về quê lập nghiệp. Nhận thấy nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản ở quê nhà khá phát triển, nhờ sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên tỉnh Nam Định, Phong mạnh dạn vay gần 100 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (vốn 120) mở Công ty TNHH Quý Thịnh làm các sản phẩm chả mực, chả cá, chế biến sứa, nước mắm...

Công nhân Công ty TNHH Quý Thịnh do anh Phạm Văn Phong làm chủ đóng gói sản phẩm chả mực.

Công nhân Công ty TNHH Quý Thịnh do anh Phạm Văn Phong làm chủ đóng gói sản phẩm chả mực.

Với những nỗ lực không ngừng, các sản phẩm của Công ty TNHH Quý Thịnh đã được các cơ sở cung ứng, phân phối thực phẩm nhiều tỉnh ký hợp đồng đặt hàng. Hiện nay mỗi tháng, Phạm Văn Phong xuất bán hơn 18 tấn sản phẩm, doanh thu đạt gần 14 tỷ đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, công ty của Phong còn tạo việc làm cho gần 40 lao động địa phương, với mức lương trung bình đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng. Anh Phạm Văn Phong cho biết: “Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, tôi cũng gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của tỉnh đoàn cũng như của huyện đoàn, đến nay, tôi đã bước đầu thành công. Qua đây, tôi muốn nhắn với các bạn ĐVTN khác, khi mình quyết định chọn nghề để khởi nghiệp thì cần tìm hiểu kỹ, khi đã làm cần quyết tâm, yêu nghề, có ý chí vững vàng thì mới có thể dẫn đến thành công”.

Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có hơn 448.900 ĐVTN, chiếm khoảng 21% dân số, đây là nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy vai trò là cầu nối tạo việc làm, giúp thanh niên lập nghiệp, thời gian qua, Tỉnh đoàn Nam Định đã triển khai nhiều hoạt động định hướng, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN, giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, qua đó tạo điều kiện cho lực lượng lao động trẻ có việc làm ổn định. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Vũ Chiên, Phó bí thư Tỉnh đoàn Nam Định cho biết: “Thực hiện các chương trình công tác của Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, chúng tôi luôn xác định việc đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp là mục tiêu chính và là trách nhiệm của tổ chức đoàn các cấp. Các đồng chí bí thư đoàn cơ sở hay các tổ chức đoàn phải tư vấn, hỗ trợ truyền thông cho các bạn ĐVTN, định hướng được các bạn lựa chọn việc học nghề phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã hội và đáp ứng được công việc sau khi học xong, có thể giải quyết được việc làm cho bản thân mình”.

Để hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, Tỉnh đoàn Nam Định đã chỉ đạo đoàn cơ sở chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu học tập, việc làm của thanh niên, từ đó phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức lớp tập huấn, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn khởi nghiệp... để thanh niên có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm... Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 67 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về chính sách nghề nghiệp, việc làm, các kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ đoàn cơ sở; tổ chức 6 hội thi nâng cao tay nghề, thu hút 2.100 lượt ĐVTN tham gia; thành lập 255 nhóm, câu lạc bộ giúp nhau lập nghiệp với sự tham gia của hơn 17.000 ĐVTN. Trung bình hằng năm, Tỉnh đoàn Nam Định tư vấn hướng nghiệp cho 150.000 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 5.400 thanh niên, tập huấn cho 1.000 lượt cán bộ đoàn, cán bộ hội về nghề nghiệp, việc làm...

Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Việt Dương, Phó bí thư Huyện đoàn Hải Hậu cho biết thêm: “Thời gian qua, để đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở đoàn làm tốt công tác nhận ủy thác cho thanh niên vay vốn. Từ nguồn vốn vay này, ĐVTN trong huyện tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thủy, hải sản. Bên cạnh đó, huyện đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về nghề nghiệp, việc làm; tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo động lực cho thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu”.

Có thể nói, việc tổ chức có hiệu quả hoạt động đồng hành với ĐVTN của tổ chức đoàn các cấp đã thể hiện tính tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong tỉnh Nam Định đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH - VĂN THI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dong-hanh-ho-tro-thanh-nien-lap-nghiep-654190