Đồng hành cùng thiếu nhi Thủ đô

Dưới sự dẫn dắt, đồng hành của Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, thời gian qua, các đội viên thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Thủ đô đã tham gia làm hàng nghìn việc tốt trong học tập, rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và các hoạt động xã hội. Các em xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Các học sinh tham gia “Hội thi Tin học trẻ” quận Cầu Giấy năm 2020. Ảnh: Nguyệt Ánh

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Là Ủy viên Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội, nhiều năm liền, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh lớp 6A6, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (huyện Thanh Trì) luôn đi đầu, dẫn dắt phong trào học tập và các hoạt động Đội. Quỳnh Anh là một trong hơn 1 triệu đội viên thiếu niên tại 1.334 liên đội trên địa bàn thành phố Hà Nội đang thi đua học giỏi, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chủ đề năm học 2019-2020 “Thiếu nhi Thủ đô đoàn kết, chăm ngoan”.

“Em luôn cùng các bạn phấn đấu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long”. Em sẽ cố gắng làm những công việc phù hợp lứa tuổi theo lời dặn của Bác: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để sau này trở thành công dân tốt”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Lý Duy Xuân thông tin, 100% liên đội trên địa bàn thành phố đã rèn luyện ý thức, thực hiện nghiêm túc nền nếp học đường, giữ kỷ luật, nâng cao tinh thần tự giác của mỗi đội viên, nhi đồng. Các đợt thi đua “Rèn nét chữ, luyện nết người”, “Hoa điểm tốt” được triển khai hiệu quả với hơn 10.000 tuần học tốt, 30.000 giờ học tốt, 90.000 hoa điểm tốt…

Ngoài ra, thực hiện phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều cuộc thi, như: “Nét chữ từ trái tim” với gần 4.000 bài dự thi viết chữ đẹp; hơn 3.000 bài dự thi “Ngày hội sắc màu”; hơn 30.000 bài dự thi “Hà Nội trong em”… Đây thực sự là các sân chơi bổ ích, lành mạnh, khích lệ sự phát triển về năng khiếu, thể chất, sự năng động, sáng tạo của thiếu nhi Thủ đô.

Phấn khởi khi cùng 65 học sinh tham gia “Hội thi tin học trẻ” do Quận đoàn, Hội đồng Đội quận Hai Bà Trưng tổ chức đầu tháng 6-2020, em Dương Nhật Quang, học sinh lớp 5A7 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng) nói: “Hội thi tin học trẻ mang tính sáng tạo, phù hợp với sự tìm tòi của lứa tuổi nên em rất thích tham gia”.

Đáng chú ý, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, các liên đội, các em thiếu nhi đã làm được hàng trăm nghìn tấm chắn giọt bắn, giúp bảo vệ gia đình, bản thân và gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ngoài ra, rất nhiều đội viên, thiếu niên, nhi đồng Thủ đô đã tự nguyện quyên góp những đồng tiền tiết kiệm của mình, tự tay làm những vật phẩm ý nghĩa để gửi tặng các y, bác sĩ, nhân viên y tế, cùng chung tay phòng, chống dịch.

Vì đàn em thân yêu

Song song với việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, các cấp bộ Đoàn, Hội thành phố còn đặc biệt quan tâm đến những đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho lứa tuổi măng non. Điển hình, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Quốc Oai đã hỗ trợ xây dựng “Nhà nhân ái” tặng gia đình hai em Bùi Văn Dũng và Bùi Văn Hùng, ở xã Đông Yên đúng dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 vừa qua. Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Phúc Thọ và Quận đoàn, Hội đồng Đội quận Cầu Giấy đã xây dựng công trình “Nhà vệ sinh thân thiện” cho thiếu nhi Trường Tiểu học Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ). Hay như Quận đoàn, Hội đồng Đội quận Hoàng Mai xây dựng “Sân chơi thiếu nhi” tại khu dân cư Bằng A, phường Hoàng Liệt.

Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang cho biết, công trình “Sân chơi thiếu nhi” đi vào hoạt động đã trở thành một trong những địa điểm vui chơi công cộng lý thú cho thiếu nhi; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng của tuổi trẻ quận.

Chưa dừng lại ở đó, từ đầu năm 2020 đến nay, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động như thăm, tặng 310 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; trao tặng 40 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt của thành phố trong dịp khai mạc hè và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng…

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Lý Duy Xuân cho biết, với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn thành phố tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, giáo dục những mầm non tương lai của đất nước. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phát động phong trào và các đợt thi đua cao điểm gắn với hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, qua đó đồng hành, động viên, khích lệ các đội viên thiếu niên, nhi đồng của Thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/971287/dong-hanh-cung-thieu-nhi-thu-do