Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Qua 3 năm thực hiện chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương', giai đoạn 2018 - 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo ở vùng biên giới biển, hải đảo và miền núi. Qua đó, đã giúp hàng trăm phụ nữ khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Qua 3 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018 - 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Ninh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên (HV), phụ nữ nghèo ở vùng biên giới biển, hải đảo và miền núi. Qua đó, đã giúp hàng trăm phụ nữ khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo báo cáo của Hội LHPN thị xã Ninh Hòa, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018 - 2020 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, thời gian qua, hội đã ký kết với 3 đồn biên phòng: Ninh Hải, Ninh Phước và Vĩnh Lương triển khai nhiều hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo vùng biên giới; đồng thời chỉ đạo tất cả các cơ sở hội thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở cơ sở”.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa tặng quà và áo phao cho ngư dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa tặng quà và áo phao cho ngư dân.

Theo đó, hội đã phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình biển đảo Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đối với chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao nhận thức cho HV về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và trái đất, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu gây độc hại, tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các cấp hội phụ nữ cơ sở cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho HV, phụ nữ vùng biên giới biển, đảo, vùng miền núi, khó khăn; hướng dẫn HV, phụ nữ phát huy vai trò chủ động, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, vận động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng ven biển, xã đảo và vùng khó khăn như: Trao học bổng cho trẻ em nghèo, trao phương tiện sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương...

Bà Đoàn Thị Lực - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ninh Hòa cho biết, trên địa bàn thị xã có 15 xã, phường thuộc vùng biên giới biển, đảo, vùng khó khăn, trong đó 11 xã, phường giáp với biển và 4 xã miền núi. Đời sống của HV, phụ nữ các địa bàn này còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền, hội còn tập trung tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ HV, phụ nữ, nhất là địa bàn xã đảo Ninh Vân và xã miền núi Ninh Tây...

Kết quả tích cực

Theo thống kê, 3 năm qua, toàn hội đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực để hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới như: Tổ chức chương trình “Biển đảo trong tim tôi”; “Biển đảo quê tôi - Kết nối yêu thương”; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; “Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số vùng khó khăn”; “Tiếp sức em đến trường”; trao phương tiện sinh kế, mái ấm tình thương… Kết quả, các cấp hội đã tặng 15 mái ấm tình thương, sửa chữa 9 căn nhà; tặng 54 phương tiện sinh kế, 10 sổ tiết kiệm, 247 suất học bổng, 520 suất quà… cho phụ nữ và trẻ em nghèo với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn tặng 100 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (áo phao, cờ Tổ quốc, đèn pin); trao 5 phương tiện sinh kế và 5 suất quà cho gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ “Quỹ vì biển đảo Việt Nam” hơn 10 triệu đồng; xây dựng 100m đường bê tông nông thôn tại xã Ninh Tân trị giá 70 triệu đồng; tặng 10 con heo giống cho 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tặng 120 bộ quần áo học sinh và cắt tóc cho trẻ em người dân tộc thiểu số…

Bà Đoàn Thị Lực cho biết, qua 3 năm thực hiện, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã tạo được sức lan tỏa, khơi dậy tình cảm tương thân tương ái trong cộng đồng, đội ngũ cán bộ, HV, phụ nữ. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp với 3 đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở các địa bàn ven biển, đảo; hướng dẫn phụ nữ tổ chức cuộc sống, phát triển kinh tế và giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; tiếp tục huy động sự tham gia của cán bộ, HV, phụ nữ chung tay hướng về phụ nữ và trẻ em các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo, tập trung vào chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”…

M.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202010/dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-8190463/