Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hưởng ứng chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, từ đầu tháng 4-2018, Hội LHPN TP Cần Thơ ký kết phối hợp với Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đồng hành, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo xã Vĩnh Điều và Phú Lợi của huyện Giang Thành. Với nhiều hoạt động thiết thực, chương trình mang đến sự gắn kết, sẻ chia giữa cán bộ, hội viên TP Cần Thơ với hội viên phụ nữ khó khăn vùng biên giới.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, Ban Phụ nữ Quân khu 9 và đại diện Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ cùng trao quyết định bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị Bảy và chị Út.

Trung tuần tháng 12 , Ban Thường vụ Hội LHPN TP Cần Thơ đã vượt hơn 200km đến dự lễ bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị Phan Thị Bảy, ở ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều và gia đình chị Trương Thị Út ở ấp Tà Teng, xã Phú Lợi. Buổi lễ còn có sự góp mặt của đại diện Hội LHPN tỉnh Kiên Giang; Ban Phụ nữ Quân khu 9, Hội Phụ nữ Quân sự tỉnh Kiên Giang và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Giang Thành và 2 xã Vĩnh Điều, Phú Lợi. Nhìn ngôi nhà mới khang trang, vững chãi vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng của chị Bảy, ai nấy đều vui lây với chị. Gia đình chị Bảy là một trong những hộ nghèo của xã Vĩnh Điều, đời sống còn nhiều khó khăn. Căn nhà trước đây của vợ chồng chị được cất bằng cây lá tạm bợ, mái tôn cũ mục, dột nước khắp nơi mỗi trận mưa lớn. Trong khi đó, chồng chị thường xuyên đau yếu, kinh tế gia đình và chi phí thang thuốc cho chồng chị đều nhờ cậy hết vào khoản lương công nhân của 2 con. Chị Bảy xúc động chia sẻ: “Có căn nhà mới, cả nhà tôi ai cũng mừng. Vậy là, Tết này gia đình tôi được ăn Tết vui vẻ, ấm áp trọn vẹn. Nếu không có sự hỗ trợ kinh phí từ Hội LHPN, gia đình tôi sẽ không thể cất được căn nhà như thế này”.

Từ nguồn tiền của Ban Phụ nữ Quân khu 9 và Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ vận động ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN TP Cần Thơ hỗ trợ gia đình chị Bảy và chị Út, mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Hội LHPN thành phố ký kết phối hợp với Hội LHPN tỉnh Kiên Giang thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” từ năm 2018. Trong năm đầu tiên thực hiện, Hội LHPN thành phố đã vận động cán bộ, hội viên nhắn tin ủng hộ chương trình với cú pháp BC gửi 1409. Trên 147.140 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng tham gia nhắn tin, huy động được 106 triệu đồng. Kết quả, Hội đã trao 2 mái ấm tình thương; 80 suất học bổng (kèm tập); 100 phần quà cho phụ nữ nghèo thuộc 2 xã Vĩnh Điều và Phú Lợi với tổng chi phí thực hiện chương trình trên 130 triệu đồng. Năm 2019, Hội tiếp tục tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình, đã tiếp nhận 230 triệu đồng từ sự ủng hộ của cán bộ, hội viên và quần chúng. Qua đó, Hội tiếp tục hỗ trợ thêm 2 mái ấm tình thương, 32 phần quà, 20 xe đạp cho hội viên phụ nữ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi ở xã Vĩnh Điều và Phú Lợi. Bên cạnh đó, hỗ trợ 1 hội viên ở xã Phú Lợi phát triển mô hình mua bán nhỏ và chăn nuôi, trị giá 50 triệu đồng. Chúng tôi vui mừng vì chương trình nhận được sự ủng hộ, đồng hành của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhiều cơ quan, đơn vị thành phố”.

Theo anh Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, xã hiện còn tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện và cũng là cao nhất tỉnh Kiên Giang với 250 hộ, chiếm 13,47% tổng số hộ toàn xã. Trong đó, có 137 hộ nghèo do nữ làm chủ hộ. “Vì vậy, sự hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị dành cho người dân xã Vĩnh Điều thiết thực góp phần hỗ trợ người dân thêm động lực, điều kiện phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần giúp xã Vĩnh Điều hoàn thành một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới” - anh Lâm chia sẻ.

Chung tay hướng về phụ nữ nghèo vùng biên giới, hải đảo là nội dung chính, trọng tâm của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Với những hoạt động thiết thực, chương trình ngày càng lan tỏa, thu hút nhiều hơn cán bộ, hội viên và quần chúng tham gia. Qua đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ giữa cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới và góp phần nâng chất hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ 2 tỉnh, thành.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-a116342.html