Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Sau 1 năm triển khai, chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' đã đạt một số chỉ tiêu quan trọng, có chỉ tiêu đã về đích trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho hay, thực hiện Kế hoạch của Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh xây dựng chương trình phối hợp về vận động phụ nữ biên giới giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, 100% các đồn biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp với Hội LHPN các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn biên giới. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, xóa mù chữ, vận động trẻ em bỏ học quay trở lại trường; hướng dẫn phụ nữ phát triển kinh tế; phòng, chống mua, bán người, xâm hại phụ nữ, trẻ em; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bạo lực gia đình; các tệ nạn xã hội; phong tục tập quán lạc hậu; phụ nữ đi khỏi địa phương, xuất nhập cảnh trái phép… vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đồn biên phòng trên địa bàn Lào Cai cũng chủ động phối hợp, củng cố tổ chức Hội Phụ nữ ở cơ sở, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ; củng cố nâng cao hiệu quả các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng tặng nhà cho phụ nữ nghèo nơi biên giới - Ảnh: Trung Dũng

Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng tặng nhà cho phụ nữ nghèo nơi biên giới - Ảnh: Trung Dũng

Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh cho hay, dù mới triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” chưa đầy 1 năm nhưng trong năm 2018, các đồn biên phòng đã giúp đỡ 55 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây 1 mái ấm tình thương trị giá 30 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ trên 100 ngày công giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, những người lính biên phòng đã hỗ trợ cây, con giống, xây dựng chuồng trại, nhà vệ sinh, mua sắm vật dụng sinh hoạt trị giá trên 229 triệu đồng. Qua tìm hiểm, nắm bắt hoàn cảnh thực tế, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 10 hộ gia đình phụ nữ vay vốn không lãi suất trị giá 10 triệu đồng/hộ.

Kết quả phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ở Lào Cai đã góp phần tạo nên những con số ấn tượng của chương trình qua 1 năm thực hiện trên toàn quốc. Theo thống kê, 26/26 tỉnh biên giới đã hoàn thành khảo sát nhu cầu của 110 xã được hỗ trợ, xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2018 – 2020.

110 xã biên giới khó khăn được các đơn vị nhận hỗ trợ, vượt 20 xã so với kế hoạch, trong đó nhiều đơn vị nhận hỗ trợ thêm từ 01 – 03 xã so với dự kiến. Các đơn vị cũng chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội hóa như vận động nguồn lực qua nhắn tin ủng hộ chương trình từ đầu số 1409. Kết quả đã có 71.225 tin nhắn với tổng số tiền là trên 1,42 tỷ đồng. Trung ương Hội Chữ Thập đỏ và Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ mô hình tại 14 xã với số tiền 100 triệu đồng/mô hình/xã.

Với sự nỗ lực của các cấp Hội Phụ nữ, sự chung tay, góp sức của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, ủng hộ, tổng nguồn lực huy động hỗ trợ các xã biên giới khó khăn đến nay đạt trên 37 tỷ đồng. Số tiền này dành để tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (khoảng 40%), hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương (khoảng 30%), các hoạt động an sinh xã hội khác (khoảng 30%).

Hội viên phụ nữ cùng cán bộ, chiến sỹ biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới - Ảnh: Trung Dũng

Nhiều đơn vị cũng tổ chức đa dạng các hoạt động theo hướng phát huy nội lực của phụ nữ và thế mạnh từng địa phương. Chẳng hạn như Quảng Bình xây dựng tổ hợp tác sản xuất nấm sạch; Kon Tum thành lập tổ liên kết phụ nữ trồng mỳ cao sản, Cao Bằng xây dựng 02 mô hình tổ hợp tác chăn nuôi lợn lai trắng kinh tế hoặc theo hướng hỗ trợ các công trình dân sinh phục vụ đời sống của hội viên, phụ nữ biên giới như Hội LHPN Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng công trình “Nước ngọt vùng biên” trị giá 1 tỷ đồng, công trình cầu nông thôn trị giá 1,4 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, công tác tập huấn nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, hội viên, phụ nữ xã biên giới là một trong những hoạt động được nhiều đơn vị lựa chọn khi triển khai chương trình. Căn cứ nhu cầu của cán bộ, hội viên, phụ nữ, Hội LHPN các tỉnh ưu tiên tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông những kiến thức thiết thực, cụ thể, các vấn đề chị em địa phương quan tâm như: di cư lao động an toàn; tham gia bảo vệ đường biên mốc giới; phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống mua bán người/ma túy/bạo lực gia đình, cách thức sản xuất, phát triển kinh tế…

Với nhiều cách làm và hoạt động thiết thực, theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa, một số chỉ tiêu quan trọng tại các xã biên giới tham gia chương trình đã đạt và vượt trong năm 2018, đáng chú ý, có chỉ tiêu đã về đích trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Điển hình là việc hỗ trợ thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đối với cấp xã: 110/110 xã đạt các chỉ tiêu về tuyên truyền giáo dục chính trị nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; 105/110 xã đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới; 100/110 xã đạt chỉ tiêu tập hợp được trên 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; 110/110 xã nhận được các hỗ trợ cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu cho hội viên, phụ nữ trong đó tập trung hỗ trợ mái ấm tình thương, khám chữa bệnh cho phụ nữ nghèo, xây dựng nhà vệ sinh…; 77/110 xã được nhận hỗ trợ mô hình sinh kế từ các nguồn lực xã hội hóa. Mặc dù chỉ tiêu là đến cuối nhiệm kỳ, nhưng đến nay đã có 108/110 xã đạt chỉ tiêu hướng dẫn, hỗ trợ để hầu hết cán bộ Hội cơ sở chủ động công tác, biết và tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của tổ chức Hội cơ sở; chủ tịch Hội cấp xã đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 lần.../.

Minh Châu

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-517937.html