Đồng hành cùng nữ lao động nhập cư

Nhằm đồng hành, hỗ trợ lao động nhập cư trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để giúp chị em giảm bớt khó khăn...

Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các phụ nữ yếu thế, trong đó có nữ lao động nhập cư. Nhóm lao động này đa phần làm các công việc như bán hàng rong, giúp việc gia đình, phụ việc trong các cơ sở dịch vụ nhỏ lẻ... Khi dịch Covid-19 xảy ra, chị em chịu tác động nặng nề vì bị mất việc làm, không có thu nhập, trong khi hằng tháng vẫn phải chi trả tiền sinh hoạt, thuê nhà trọ…

Từ thực tế đó, thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các lao động nhập cư. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... thông qua các cấp Hội đã gửi tặng lao động nhập cư các vật dụng phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm… Hiện đã có hơn 1.100 suất quà được trao tận tay các đối tượng này.

Cảm động khi nhận quà cùng sự thăm hỏi của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, chị Nguyễn Thị Bắc, lao động nhập cư tạm trú ở tổ 10, phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, hai vợ chồng chị mưu sinh bằng việc bán nước chè, nước mía. Khi dịch Covid-19 xảy ra, anh chị phải dừng việc bán hàng nên không có thu nhập. “Tôi rất vui, chỉ biết cảm ơn các cấp Hội đã chia sẻ khó khăn này với những lao động như chúng tôi”, chị Bắc bày tỏ.

Ngày 31-3 vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã phối hợp với Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng gửi Thư ngỏ kêu gọi các chủ nhà trọ, chủ nhà cho thuê tại Hà Nội “Cùng chung sức hỗ trợ người lao động di cư trong phòng, chống đại dịch Covid-19” thông qua các hành động cụ thể. Chỉ sau một tháng gửi Thư ngỏ, đến nay nhiều chủ nhà cho thuê tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Xuân, huyện Đông Anh… đã tự nguyện giảm một phần, hoặc toàn bộ tiền thuê nhà cho lao động nhập cư.

Thực hiện Thư ngỏ của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, các cấp Hội Phụ nữ quận Hà Đông cũng đã vận động 182 chủ nhà trọ giảm giá thuê 100%; 276 chủ nhà trọ giảm giá thuê 50% cho người lao động. Còn trên địa bàn quận Thanh Xuân đã có 119 hội viên phụ nữ là chủ nhà trọ tình nguyện giảm giá nhà, phòng cho thuê, có hội viên còn giảm giá 3 tháng liền với tổng số tiền 217 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều chị còn tích cực tham gia trợ giúp phụ nữ khó khăn bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như nhắc nhở người thuê trọ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, giữ nơi ở luôn sạch sẽ, thoáng đãng, bảo đảm phòng, chống cháy nổ. Đơn cử như chị Nguyễn Thị Hồng, hội viên phụ nữ phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), có 10 phòng trọ, từ tháng 4-2020, chị đã giảm 500.000 đồng/tháng mỗi phòng cho tới khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Chị Hồng chia sẻ: “Phần lớn người thuê trọ đều là lao động tự do, buôn bán nhỏ nên tôi muốn chia sẻ khó khăn với chị em, mọi người cùng đỡ đần nhau để cuộc sống đỡ vất vả”.

Không chỉ tặng hàng nghìn suất quà, kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá, san sẻ khó khăn với nữ lao động nhập cư, từ khi Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội còn tiến hành khảo sát để có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ hoạt động giám sát. “Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động, đồng hành cùng các nữ lao động nhập cư đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chung tay với thành phố trong việc phòng, chống dịch, đồng thời hỗ trợ chị em giảm bớt gánh nặng kinh tế, yên tâm ổn định cuộc sống”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho hay.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/967243/dong-hanh-cung-nu-lao-dong-nhap-cu