Đồng hành cùng nhân dân Đồn Đạc

Là xã vùng dân tộc miền núi có địa hình trải rộng nhất trên địa bàn huyện Ba Chẽ, Đồn Đạc có 3.899 cử tri, sống rải rác ở 14 thôn. Những ngày này, Công an xã Đồn Đạc đã chủ động, tích cực tham mưu, triển khai, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở để làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật định.

Nhà văn hóa thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ được lựa chọn là một trong 11 khu vực bỏ phiếu của xã. Đây là địa điểm bầu cử của 302 cử tri thuộc 2 thôn Pắc Cáy và Khe Mười. Những ngày cuối tháng 4, cờ hoa đã được treo, danh sách cử tri đã được niêm yết đầy đủ, bà con cũng đã chủ động đến nhà văn hóa để kiểm tra thông tin cá nhân của mình trong danh sách cử tri.

Người dân thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ xem danh sách cử tri niêm yết tại nhà văn hóa thôn.

Người dân thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ xem danh sách cử tri niêm yết tại nhà văn hóa thôn.

Là khu vực bỏ phiếu có lượng cử tri đông trong xã, đây cũng vốn là nơi có tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vì vậy ngoài việc nắm tình hình qua công an viên phụ trách địa bàn, Công an xã còn tổ chức những buổi làm việc cùng thôn, cũng như đến tận từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Những cuộc thăm hỏi, động viên đầy gần gũi đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ người dân.

Ông Đặng Văn Liên, thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, cho biết: Mặc dù đã được nghe về bầu cử rất nhiều qua truyền hình, đài, báo, nhưng khi Công an xã và các đồng chí trong thôn đến tận nhà vận động, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Vì thế, tôi sẽ vận động con cháu, cũng như làng xóm sắp xếp thời gian để đi bầu cử sớm nhất, hoàn thành quyền và trách nhiệm cử tri.

Công an xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ làm việc với thôn Pắc Cáy.

Trung tá Nguyễn Văn Sự, Trưởng Công an xã Đồn Đạc, cho biết: Đối với địa bàn miền núi, dân tộc mang tính chất đặc thù như Đồn Đạc, chúng tôi luôn chủ động phối hợp với những người có uy tín, thầy mo, thầy cúng, để tuyên truyền, vận động, nhất là với những trường hợp cá biệt.

Với sự sát sao trong công tác nắm tình hình nhân dân và cử tri trên địa bàn, nhiều vi phạm trong dân đã được lực lượng Công an xã kịp thời giải quyết, ngăn chặn. Từ đó, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, đặc biệt là các tranh chấp về ranh giới đất đai... vốn là một trong những yếu tố còn nhiều vướng mắc trên địa bàn.

Đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an xã trong công tác chuẩn bị bầu cử, ông Lưu Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc, khẳng định: Trước kia, trên địa bàn xã, người dân dễ bị xúi giục lợi dụng các dịp bầu cử, hay những ngày lễ lớn của đất nước để khiếu kiện, tập trung đông người. Tuy nhiên, từ khi được điều động về xã, các đồng chí công an chính quy đã làm rất tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất, giúp cho xã xử lý tốt các vấn đề liên quan đến tranh chấp, đơn thư, khiếu kiện, nên tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến.

Công an xã phối hợp cùng trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể xuống hộ dân để tuyên truyền, vận động bầu cử.

Đồn Đạc vốn là địa bàn trọng điểm về ANTT, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, Công an xã đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra ban đêm, quản lý chặt các loại đối tượng.

Thượng tá Hà Giang, Trưởng Công an huyện Ba Chẽ, khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, chúng tôi chỉ đạo công an xã tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau bầu cử. Đồng thời, có phương án bảo vệ, tăng cường tuần tra vũ trang tại địa bàn trọng điểm và tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn, để tổ chức bầu cử nghiêm túc, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202105/dong-hanh-cung-nhan-dan-don-dac-2531911/