Đồng hành cùng ngư dân đẩy lùi dịch bệnh

Cùng với Đoàn công tác Học viện Hải quân đến thăm, tặng quà, hỗ trợ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phước Đồng, Vĩnh Lương và phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ thuộc TP Nha Trang (Khánh Hòa), chúng tôi có dịp hiểu hơn tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nhà trường với cộng đồng và người dân nơi đây.

Trên đường đến các địa phương, Đại tá Bùi Duy Thống, Phó chính ủy Học viện Hải quân chia sẻ với chúng tôi: “Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 hiện nay, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đã có những tác động không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là những đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, hộ nghèo và cận nghèo...Họ rất cần được sự chung tay sẻ chia của toàn xã hội”.

 Đại diện lãnh đạo Học viện Hải quân trao tặng nhu yếu phẩm cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Học viện Hải quân trao tặng nhu yếu phẩm cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trước tình hình trên, thực hiện Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển mà Học viện Hải quân đã ký kết với TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách các xã, phường, đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, hộ nghèo và cận nghèo để hỗ trợ gạo, thực phẩm, radio, khẩu trang, nước sát khuẩn…

Theo đó, trong ngày 17-4, Học viện Hải quân đã cử đoàn công tác do Đại tá Bùi Duy Thống làm trưởng đoàn đến các địa phương trao tặng gần 3 tấn gạo, cùng các thực phẩm thiết yếu, 20 chiếc đài radio cho các gia đình ngư dân; 600 bánh xà phòng, 60 chai nước rửa tay sát khuẩn, 600 khẩu trang cho các cơ sở y tế xã, phường. Bên cạnh đó, đoàn công tác học viện còn chuyển 1.000 tờ rơi đến với bà con ngư dân, hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19 giúp bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng; chuyển gần 2.000 tờ rơi tuyên truyền kiến thức pháp luật nhằm vận động bà con nâng cao ý thức không vi phạm vùng biển của nước ngoài khi đánh bắt thủy, hải sản và tích cực tham gia cùng các lực lượng trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, đợt tặng quà lần này có trị giá hơn 100 triệu đồng, được đóng góp, sẻ chia, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Hải quân trước những khó khăn của các gia đình ngư dân, từ đó chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Theo các đồng chí lãnh đạo Học viện Hải quân, những hoạt động trên là biện pháp thiết thực, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ổn định tình hình tư tưởng, cuộc sống để bà con ngư dân thêm yên tâm vươn khơi, bám biển, mang về nguồn thực phẩm trong thời điểm khó khăn này.

Trước những nghĩa cử đó, đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang bày tỏ: “Thay mặt lãnh đạo, chính quyền, nhân dân thành phố, tôi chân thành cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự chung tay, sẻ chia của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hải quân, kịp thời giúp đỡ gia đình các ngư dân trên địa bàn vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, yên tâm vươn khơi bám biển; góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội địa phương trong giai đoạn thực hiện chủ trương giãn cách xã hội của Chính phủ.

Bài và ảnh: KHÁNH CHI-LỢI VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-hanh-cung-ngu-dan-day-lui-dich-benh-615613