Đồng hành cùng ngư dân bám biển

Thực hiện Chương trình hành động Tháng Thanh niên năm 2021, mới đây, cán bộ, đoàn viên Thành đoàn Vinh và Thị đoàn Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Chương trình 'Đồng hành cùng ngư dân bám biển', nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần bà con ngư dân.

Theo đó, cán bộ, đoàn viên hai đơn vị đã quyên góp và trích kinh phí mua tặng bà con ngư dân 400 lá cờ Tổ quốc, 200 áo phao và 20 tủ thuốc trị giá hơn 30 triệu đồng.

Cán bộ, đoàn viên Thành đoàn Vinh và Thị đoàn Hoàng Mai trao cờ Tổ quốc, áo phao, tủ thuốc tặng bà con ngư dân.

Cán bộ, đoàn viên Thành đoàn Vinh và Thị đoàn Hoàng Mai trao cờ Tổ quốc, áo phao, tủ thuốc tặng bà con ngư dân.

Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc và chiếc áo phao do chương trình trao tặng, ngư dân Hồ Thanh Thưởng ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai phấn khởi nói: "Món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng góp phần động viên tinh thần bà con ngư dân vững tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc". Đồng chí Lê Võ Sỹ, Bí thư Thành đoàn Vinh chia sẻ: “Tỉnh Nghệ An có bờ biển dài, đông đảo bà con làm nghề đánh bắt hải sản. Nhằm động viên, khích lệ ngư dân, nhiều năm qua, Tỉnh đoàn Nghệ An đã phát động và thực hiện sâu rộng Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”. Thực hiện chương trình, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, các tổ chức đoàn trích đoàn phí và phát động quyên góp mua tặng bà con ngư dân các phần quà như cờ Tổ quốc, ngư lưới cụ...”. Thực tế cho thấy, Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển” có ý nghĩa thiết thực. Qua chương trình không chỉ góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực cho ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên.

Bài và ảnh: HỒ TIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dong-hanh-cung-ngu-dan-bam-bien-653905